Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia thăm, chúc Tết tại tỉnh Long An

Đến thăm, chúc Tết tại tỉnh Long An nhân dịp Tết, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia nhấn mạnh Campuchia được như hôm nay có sự giúp đỡ bằng xương máu của quân tình nguyện Việt Nam.
Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia thăm, chúc Tết tại tỉnh Long An ảnh 1 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh tiếp bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Campuchia. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Ngày 21/1, bà Men Sam An - Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Bà Men Sam An chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An đạt nhiều thắng lợi mới, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các địa phương của Vương quốc Campuchia.

Bà Men Sam An bày tỏ vui mừng khi thấy sự đổi thay của tỉnh Long An; trong đó đường giao thông được quan tâm đầu tư xây dựng; cơ sở trường học, trạm y tế khang trang hơn...

[Cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia vui đón Tết cổ truyền]

Bà Men Sam An nhấn mạnh đất nước Campuchia được như hôm nay có sự giúp đỡ bằng xương máu của quân tình nguyện Việt Nam, trong đó có những người con của tỉnh Long An. Nhân dân Campuchia sẽ không bao giờ quên nghĩa tình cao đẹp đó.

Bà cũng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An đã hỗ trợ rất nhiều về lĩnh giáo dục, y tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp cho hai tỉnh Svay Rieng và Prey Veng của Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh cảm ơn bà Men Sam An và đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia đã đến chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ông Phạm Văn Rạnh bày tỏ mong muốn năm 2020 và những năm tiếp theo, ba tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Long An tiếp tục hợp tác hiệu quả hơn, nhất là phát triển thương mại, dịch vụ khu vực biên giới; đẩy nhanh tiến độ công tác phân giới cắm mốc phần còn lại, góp phần xây dựng và giữ vững đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Long An đề nghị bà Men Sam An cùng Chính phủ Vương quốc Campuchia quan tâm thúc đẩy nhanh việc khai thông đường giao thông tại Cửa khẩu quốc gia Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, Long An) tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước giao lưu, buôn bán; đồng thời, tiếp tục hỗ trợ công tác truy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục