Phó Tổng thống Afghanistan từ trần vì cơn đau tim

Truyền thông Afghanistan thông báo Phó Tổng thống thứ nhất nước này Marshal Mohammad Qasim Fahim đã từ trần do lâm bệnh nặng.
Phó Tổng thống Afghanistan từ trần vì cơn đau tim ảnh 1Phó Tổng thống thứ nhất Afghanistan Marshal Mohammad Qasim Fahim từ trần. (Nguồn: AP)

Truyền thông Afghanistan ngày 9/3 thông báo Phó Tổng thống thứ nhất nước này Marshal Mohammad Qasim Fahim đã từ trần do lâm bệnh nặng.

Tin cho biết Phó Tổng thống Fahim, 57 tuổi, đã qua đời sau một cơn đau tim tại nhà riêng ở Kabul.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã ca ngợi ông Fahim là một nhà yêu nước và sự ra đi của ông là tổn thất lớn cho đất nước và người dân Afghanistan.

Theo thông báo của Phủ Tổng thống Afganistan, chính phủ nước này đã tuyên bố để quốc tang trong 3 ngày, các cơ quan chính phủ và các phái đoàn ngoại giao của Afghanistan ở nước ngoài sẽ treo cờ rủ.

Ông Qasim Fahim là thủ lĩnh của cộng đồng người thiểu số Tajik tại Afghanistan. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, sau đó là chức Phó Tổng thống Afghanistan từ năm 2009.

Ông Fahim cũng từng là một trong những thủ lĩnh cấp cao của Liên minh phương Bắc, lực lượng chống Taliban tại Afghanistan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục