Phó Tổng thống Ấn Độ thăm Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 16/1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã tiếp Phó Tổng thống Ấn Độ Mohammad Hamid Ansari.
Tối 16/1, tại Dinh Thống Nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã tiếp Phó Tổng thống Ấn Độ Mohammad Hamid Ansari đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Cám ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng thống Ấn Độ Mohammad Hamid Ansari cho biết chuyến thăm của Đoàn Ấn Độ đến Việt Nam nhằm tổng kết các hoạt động kỷ niệm Năm hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ cũng như thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Phó Tổng thống Ấn Độ Mohammad Hamid Ansari nhấn mạnh trong mối quan hệ chung giữa hai nước, Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò rất quan trọng vì thành phố có sự phát triển năng động, có nhiều điều kiện để hợp tác chặt chẽ không chỉ về vấn đề kinh tế thương mại mà còn về quan hệ văn hóa, giáo dục...

Theo Phó Tổng thống Ấn Độ Mohammad Hamid Ansari, Ấn Độ rất khâm phục những chính sách của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung trong công tác giảm nghèo, phổ cập giáo dục, an sinh xã hội...

Chào mừng Phó Tổng thống Ấn Độ Mohammad Hamid Ansari và đoàn lãnh đạo cấp cao Ấn Độ sang thăm Việt Nam và dành thời gian thăm Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã chân thành cám ơn những tình cảm, sự giúp đỡ của Ấn Độ đối với nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như quá trình xây dựng đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân cho biết hiện có hơn 50 văn phòng đại diện của các doanh nghiệp Ấn Độ đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động rất tốt và nhấn mạnh đây thực sự là cầu nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Ấn Độ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân tin tưởng rằng chuyến thăm của đoàn Ấn Độ lần này sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam-Ấn Độ. Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm hết sức mình để vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam-Ấn Độ.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân và Phó Tổng thống Ấn Độ Mohammad Hamid Ansari đều cho rằng việc xúc tiến sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước là rất cần thiết và có nhiều ý nghĩa trong việc thúc đẩy trao đổi không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư mà cả du lịch, văn hóa.../.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục