Phó Tổng thống Argentina Boudou bị điều tra tham nhũng

Sau hai năm điều tra, ngày 6/2, một công tố viên Argentina yêu cầu triệu tập Phó Tổng thống Boudou để thẩm vấn trong một vụ án tham nhũng.

Sau hai năm điều tra, ngày 6/2, một công tố viên Argentina đã yêu cầu triệu tập Phó Tổng thống nước này Amado Boudou để thẩm vấn trong một vụ án tham nhũng.

Công tố viên Jorge Di Lello đã chuyển cho thẩm phán liên bang Ariel Lijo một văn bản trong đó nêu rõ sự cần thiết đưa Phó Tổng thống Boudou ra điều trần vì tội mua bán ảnh hưởng.

Ông Boudou bị ngành tư pháp điều tra từ năm 2012 với cáo buộc khi còn là Bộ trưởng Kinh tế năm 2010, đã dùng ảnh hưởng của mình giúp công ty in Ciccone Calcográfica không bị phá sản.

Sau đó, khi ông Boudou đã trở thành Phó Tổng thống, công ty được ký hợp đồng in tiền “béo bở” cho Nhà nước. Tuy nhiên, ông Boudou luôn bác bỏ những lời buộc tội này.

Trong trường hợp thẩm phán Ariel Lijo chấp thuận đề xuất trên, ông Boudou sẽ trở thành Phó Tổng thống đương nhiệm đầu tiên kể từ khi nền dân chủ được khôi phục tại Argentina (năm 1983) phải hầu tòa trong một vụ án tham nhũng.

Vì “dính” vào vụ này mà năm 2012 ông Boudou - đồng thời là Chủ tịch Thượng viện - phải hủy chuyến công du châu Á để thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân tại Hàn Quốc.

Ngoài ông Boudou, vị công tố viên thụ lý vụ án cũng đề nghị đưa Giám đốc Cơ quan thu ngân sách liên bang (AFIP) Ricardo Echegaray ra điều trần, vì cho rằng quan chức này có thể đã tham gia cứu Ciccone khỏi phá sản. Tuy nhiên, ông Echegaray cũng bác bỏ cáo buộc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục