Phó Tổng thống Argentina đối mặt cáo buộc tham nhũng

Ngày 28/6, Phó Tổng thống Argentina Amado Boudou đã bị cáo buộc phạm tội tham nhũng trong vụ làm ăn với một công ty in tiền năm 2010.
Phó Tổng thống Argentina đối mặt cáo buộc tham nhũng ảnh 1Phó Tổng thống Argentina liên tục bị dính líu tới các cáo buộc tham nhũng. (Nguồn: Reuters)

Ngày 28/6, Phó Tổng thống Argentina Amado Boudou đã bị cáo buộc phạm tội tham nhũng trong vụ làm ăn với một công ty in tiền khi ông còn là Bộ trưởng Tài chính hồi năm 2010.

Ông Boudou bị cáo buộc bí mật mua Ciccone Calcografica - công ty được ký hợp đồng in đồng peso của Argentina, vào thời điểm ông vẫn còn là nhà hoạch định chính sách kinh tế hàng đầu của đất nước.

Cụ thể, ông đã thiết kế thương vụ bán 70% cổ phần Ciccone Calcografica cho công ty "The Old Fund" do người thân của ông làm chủ để qua đó thu lợi từ các hợp đồng với chính phủ. Bên cạnh đó, trong cương vị Bộ trưởng Tài chính và sau đó là Phó Tổng thống, ông Boudou đã nhiều lần can thiệp để Ciccone Calcografica không rơi vào phá sản.

Ông Boudou, hiện đang trong chuyến thăm chính thức Trung Mỹ, đã bác bỏ cáo buộc trên cũng như phủ nhận có bất kỳ hành vi sai trái nào.

Trong khi đó, Tổng thống Cristina Fernandez hiện chưa đưa ra phát biểu chính thức về vụ việc.

Theo tuyên bố của tòa án liên bang Argentina, Phó Tổng thống Boudou vẫn được tự do trong khi chờ phiên tòa xét xử ông cùng 5 bị cáo khác. Đây là lần đầu tiên một Phó Tổng thống Argentina phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng khi còn đang đương chức. Nếu bị phán quyết có tội, ông Boudou sẽ phải đối mặt với án tù từ 1-6 năm và bị cấm tham gia tranh cử đến hết đời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục