Phó Tổng thống Iran Rahim Mashaie từ chức

Phó Tổng thống Iran Mashaie đã từ chức sau khi Đại Giáo chủ Khamenei yêu cầu Tổng thống cách chức Phó Tổng thống vừa được bổ nhiệm này.
Ngày 24/7, kênh truyền hình vệ tinh Press TV của Iran đưa tin Phó Tổng thống thứ nhất của nước này, ông Esfandiar Rahim Mashaie, đã từ chức sau khi Đại Giáo chủ Ali Khamenei yêu cầu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad cách chức Phó Tổng thống vừa được bổ nhiệm này.
 
Trong thư gửi Tổng thống Ahmadinejad ngày 24/7, Đại giáo chủ Khamenei nhấn mạnh rằng quyết định của ông Ahmadinejad bổ nhiệm ông Mashaie làm Phó Tổng thống thứ nhất "đi ngược lại lợi ích" của chính Tổng thống và Chính phủ Iran, cũng như gây chia rẽ và thất vọng đối với những người ủng hộ ông Ahmadinejad. Do vậy cần phải hủy bỏ quyết định bổ nhiệm này.
 
Việc Tổng thống Ahmadinejad bổ nhiệm ông Mashaie làm Phó Tổng thống thứ nhất đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nhân vật cứng rắn trong phe của Tổng thống.

Năm ngoái, ông Mashaie từng khiến các nhân vật cứng rắn, trong đó có Đại giáo chủ Ali Khamenei, nổi giận khi nói rằng "Iran là bạn của nhân dân Israel".
 
Sự phản đối quyết định bổ nhiệm ông Mashaie cũng là dấu hiệu cho thấy những khó khăn mà Tổng thống Ahmadinejad phải đối mặt trong quá trình thành lập nội các mới sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi vừa qua, trong đó phe đối lập phản đối kết quả thắng cử thuộc về đương kim Tổng thống Ahmadinejad, với cáo buộc có gian lận bầu cử.
 
Những người phản đối kết quả bầu cử khẳng định sẽ không từ bỏ chiến dịch biểu tình, trong khi một số cựu lãnh đạo ở Iran cảnh báo chính phủ đã đánh mất lòng tin trong dân chúng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục