Phó Tổng thống Iraq cảnh báo về “nhà nước Israel thứ hai”

Phó Tổng thống Iraq cảnh báo Baghdad sẽ không dung thứ cho việc thành lập “một nhà nước Israel thứ hai” sau khi Israel trở thành nước duy nhất ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập của người Kurd.
Phó Tổng thống Iraq cảnh báo về “nhà nước Israel thứ hai” ảnh 1Lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq. (Nguồn: AP)

Phó Tổng thống Iraq ngày 17/9 cảnh báo Baghdad sẽ không dung thứ cho việc thành lập “một nhà nước Israel thứ hai” sau khi Israel trở thành nước duy nhất ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập của người Kurd tại miền Bắc Iraq.

Phó Tổng thống Nuri al-Maliki tuyên bố các nhà lãnh đạo khu tự trị người Kurd Iraq phải “hủy bỏ cuộc trưng cầu đi ngược lại hiến pháp và không phục vụ lợi ích chung của người dân Iraq cũng như những lợi ích cụ thể của người Kurd.” 

Tuyên bố tại cuộc gặp với Đại sứ Mỹ Douglas Silliman, ông Maliki cho biết: “Chúng tôi sẽ không cho phép thiết lập một nhà nước Israel thứ hai ở miền Bắc Iraq.”

[Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa cuộc trưng cầu dân ý của người Kurd ở Iraq]

 

Ông Maliki cũng cảnh báo việc bỏ phiếu về nền độc lập sẽ dẫn tới “những hậu quả nguy hiểm cho an ninh, chủ quyền và thống nhất của Iraq,” đồng thời kêu gọi đối thoại giữa Baghdad và chính quyền khu vực người Kurd tại thành phố Arbil.

Ngày 12/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên tiếng ủng hộ mong muốn của người Kurd về một nhà nước độc lập, tuy nhiên không đề cập cụ thể đến khu vực tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Trong khi đó, Liên hợp quốc kêu gọi nhà lãnh đạo người Kurd Massud Barzani hủy bỏ kế hoạch tiến hành trưng cầu dân ý gây tranh cãi và tham gia đối thoại với Baghdad nhằm đạt được một thỏa thuận trong vòng 3 năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục