Phó Tổng thống lưu vong Yemen: Aden đã được "giải phóng"

Phó Tổng thống sống lưu vong của Yemen, ông Khaled Bahah thông báo rằng Aden, thành phố lớn thứ 2 của Yemen, đã được "giải phóng" sau 4 tháng giao tranh ác liệt.
Phó Tổng thống lưu vong Yemen: Aden đã được "giải phóng" ảnh 1Thành phố Aden đã trải qua 4 tháng giao tranh. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ​ngày 17/7, Phó Tổng thống sống lưu vong của Yemen, ông Khaled Bahah thông báo rằng Aden, thành phố lớn thứ 2 của Yemen, đã được "giải phóng" sau 4 tháng giao tranh ác liệt giữa lực lượng trung thành với chính quyền và phiến quân Houthi​.

Trên trang mạng xã hội Facebook, ông Bahah cho biết: "Chính phủ tuyên bố giải phóng tỉnh Aden trong ngày đầu tiên của Eid al-Fitr (ngày lễ đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan)... Chúng tôi sẽ nỗ lực khôi phục đời sống ở Aden và tất cả các thành phố được giải phóng, cũng như khôi phục điện và nước."

Hôm 14/7, lực lượng trung thành với chính quyền lưu vong đã phát động Chiến dịch Mũi tên Vàng nhằm vào phiến quân Houthi - lực lượng nắm quyền kiểm soát hầu hết thành phố Aden hồi tháng Ba và buộc chính quyền phải chạy sang Saudi Arabia.

Chiến dịch phản công này do phong trào dân quân Kháng chiến Nhân dân ở miền Nam tiến hành và được sự hậu thuẫn của lực lượng tiếp viện do Riyadh huấn luyện và vũ trang mới đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục