Phó Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến công du châu Á đầu tiên

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ ở lại Singapore 3 ngày để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiển Long vào ngày 23/8, sau đó hai bên dự định tổ chức một cuộc họp báo chung.
Phó Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến công du châu Á đầu tiên ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishna (trái) đón Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (phải) tại sân bay Paya Lebar ngày 22/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 22/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến Singapore trong khuôn khổ chuyến công du châu Á chính thức đầu tiên của bà nhằm thể hiện cam kết của Washington đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Bà Harris sẽ ở lại Singapore 3 ngày để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiển Long vào ngày 23/8, sau đó hai bên dự định tổ chức một cuộc họp báo chung.

[Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris lên đường thăm Singapore và Việt Nam]

Cũng trong ngày 23/8, bà sẽ đến thăm Căn cứ Hải quân Changi, lên một tàu tác chiến ven biển của Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ Harris sẽ có bài phát biểu vào ngày 24/8 để nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác và các lĩnh vực tăng cường hợp tác, trước khi đến Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục