Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm chính thức Cộng hòa Ireland

Phó Tổng thống Mỹ có gốc gác Ireland, Joe Biden, sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng nước này Enda Kenny và hội đàm với Tổng thống Michael Higgins.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm chính thức Cộng hòa Ireland ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 21/6 đã tới thủ đô Dublin bắt đầu chuyến thăm chính thức 6 ngày tới Cộng hòa Ireland.

Chính phủ Mỹ cho biết chuyến thăm lần này của Phó Tổng thống Biden tới Ireland sẽ tập trung nhấn mạnh di sản chung giữa hai quốc gia, bao gồm các giá trị về lòng khoan dung, tính đa dạng.

Dự kiến, ông Biden sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Ireland Enda Kenny tối 21/6 và hội đàm với Tổng thống Ireland Michael Higgins vào ngày 22/6.

Trong thời gian ở thăm Ireland, ông Biden sẽ ở tại tòa nhà Đại sứ quán Mỹ trong Công viên Phượng hoàng (Phoenix Park) ở Dublin.

Dự kiến Phó Tổng thống Mỹ cũng sẽ có các bài phát biểu tại Đại học Trinity và lâu đài Dublin trong ngày 24/6.

Ngoài ra, lịch trình của ông Biden cũng bao gồm các chuyến đi về nhiều vùng khác nhau của Ireland và gặp gỡ các lãnh đạo địa phương.

Nhân dịp này, ông Biden sẽ tới thăm hạt Mayo đẹp nhất Ireland và Louth, hai địa danh được coi là quê nội và quê ngoại của ông.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden có gốc gác Ireland và ông luôn nói về điều này với niềm tự hào và nhiều cảm xúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục