Phó Tổng thống Mỹ: Không có giải pháp quân sự cho tình hình Ukraine

Ngày 20/11, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Ukraine để thảo luận với giới lãnh đạo nước này về khả năng Mỹ tăng cường viện trợ cho Kiev, ông cũng loại trừ giải pháp quân sự.
Phó Tổng thống Mỹ: Không có giải pháp quân sự cho tình hình Ukraine ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: politico.com)

Ngày 20/11, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Ukraine để thảo luận với giới lãnh đạo nước này về khả năng Mỹ tăng cường viện trợ cho Kiev.

Chuyến thăm của ông Biden diễn ra trong bối cảnh xung đột vẫn xảy ra hàng ngày tại miền Đông Ukraine, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Minsk (Belarus) hôm 5/9.

Theo kế hoạch, ngày 21/11, ông Biden sẽ gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk.

Thủ tướng Yatsenyuk bày tỏ hy vọng chuyến thăm lần này của Phó Tổng thống Biden sẽ mang lại cho Ukraine những thỏa thuận viện trợ mới từ phía Mỹ, đặc biệt là viện trợ thiết bị sát thương.

Tuy nhiên, nguồn tin giấu tên từ giới chức Mỹ cho biết nước này chỉ có kế hoạch tăng cường viện trợ quân sự phi sát thương cho Ukraine, trong đó có chuyển giao đợt xe Humvee đầu tiên, đồng thời quyết định sẽ không cung cấp vũ khí vào thời điểm hiện tại.

Trả lời phỏng vấn tờ The Day của Ukraine số ra ngày 20/11, ông Biden khẳng định Mỹ luôn ủng hộ chính phủ và nhân dân Ukraine, nhưng sẽ không có bất kỳ giải pháp quân sự nào được đưa ra đối với cuộc khủng hoảng tại quốc gia này.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cảnh báo căng thẳng tại miền Đông Ukraine có thể sẽ leo thang nếu Mỹ đồng ý viện trợ vũ khí quân sự cho Kiev.

Mặc dù Nga khẳng định không hỗ trợ quân sự cho lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine, nhưng những căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn không hề lắng dịu khi Mỹ và Liên minh châu Âu liên tục áp đặt và không ngừng gia tăng các đòn trừng phạt kinh tế đối với Moskva.

Tháng Chín vừa qua, Mỹ cũng đã tuyên bố gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 53 triệu USD, bao gồm thiết bị quân sự phi sát thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục