Phó Tổng thống Mỹ Pence cam kết duy trì liên minh với NATO

Ngày 18/2, bên lề Hội nghị An ninh Quốc tế đang diễn ra ở thành phố Munich-Đức, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã có một loạt cuộc gặp song phương với lãnh đạo nhiều nước trên thế giới.
Phó Tổng thống Mỹ Pence cam kết duy trì liên minh với NATO ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence . (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 18/2, bên lề Hội nghị An ninh Quốc tế đang diễn ra tại thành phố Munich của Đức, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã có một loạt cuộc gặp song phương với lãnh đạo nhiều nước trên thế giới.

Tại cuộc gặp lãnh đạo các nước khu vực Baltic, bao gồm Litva, Estonia và Latvia, Tổng thống ba nước này nhấn mạnh Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần tiến hành các biện pháp an ninh bổ sung trong khu vực.

Lãnh đạo ba nước này cùng với Ba Lan lo ngại chính sách đối ngoại của chính quyền mới ở Mỹ dưới thời tân Tổng thống Donald Trump sẽ hướng tới việc cải thiện quan hệ với Nga.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên tại Hội nghị An ninh Munich lần này, Phó Tổng thống Mỹ đã nhấn mạnh việc sẽ duy trì các cam kết với liên minh quân sự NATO.

Trước đó, cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ cũng có cuộc gặp riêng rẽ với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Iraq, ông Pence đã ca ngợi lực lượng an ninh Iraq về những thắng lợi trong cuộc chiến chống khủng bố.

Cả 2 nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc tiếp tục cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, giải phóng thành phố Mosul khỏi tay các tay súng thánh chiến cũng như nỗ lực cải cách kinh tế Iraq.

Còn tại cuộc gặp Tổng thống Afghanistan, 2 nhà lãnh đạo đã bàn luận về cách thức cải thiện quan hệ song phương và thúc đẩy lợi ích chung, đặc biệt trong việc hợp tác chống khủng bố và phát triển kinh tế.

Hai bên cũng khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và Afghanistan.

Phó Tổng thống Mỹ cũng có cuộc gặp Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel.

Trong khi ông Pence tái khẳng định cam kết ủng hộ NATO, nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và củng cố các cấu trúc đa phương hiện nay, trong đó có Liên minh châu Âu (EU), NATO và Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục