Phó Tổng thống Mỹ sắp thăm Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp thăm Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ

Phó Tổng thống Mỹ sẽ thăm Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ, nơi giao tranh ở bên kia biên giới tại thị trấn Kobane của Syria đã gây ra căng thẳng giữa Ankara và Washington.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp thăm Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Thị trấn Kobane sau một vụ nổ, nhìn từ làng Mursitpinar, tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, vào tháng 11 tới, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ, nơi giao tranh ở bên kia biên giới tại thị trấn Kobane của Syria đã gây ra căng thẳng giữa Ankara và Washington.

Nhà Trắng ngày 27/10 thông báo vào khoảng ngày 17/11, Phó Tổng thống Biden dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, sau khi các đảng ủng hộ phương Tây giành thắng lợi quan trọng tại cuộc bầu cử Ukraine.

Tiếp đó, ông Biden sẽ tới Maroc và Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan.

Việc máy bay Mỹ thả vũ khí và hàng tiếp tế y tế cho binh sỹ người Kurd ở Kobane đã gây ra căng thẳng với Ankara.

Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ sẽ cho phép binh sỹ người Kurd từ Iraq đi qua biên giới để tham gia chiến đấu ở Kobane, song điều này vẫn chưa xảy ra.

Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cáo buộc Đảng Liên đoàn Dân chủ (PYD), đảng người Kurd chính ở Syria, không muốn binh sỹ người Kurd từ Iraq tới giúp đỡ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục