Phó Tổng thống Mỹ thăm TQ để bày tỏ quan ngại về ADIZ

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ truyền đạt với phía Trung Quốc quan ngại của Mỹ về việc Bắc Kinh đơn phương xác lập ADIZ.

Theo đài BBC, Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ truyền đạt với phía Trung Quốc quan ngại của Mỹ về việc Bắc Kinh đơn phương xác lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) bao trùm các quần đảo có tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông.

Ông Biden sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới trong khuôn khổ chuyến công du Đông Bắc Á gồm cả Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong sứ mệnh ngoại giao kéo dài một tuần, Phó Tổng thống Biden sẽ đề cập điều mà chính quyền của Tổng thống Barack Obama gọi là "kiểu hành xử ngày càng thể hiện rõ của Trung Quốc khiến các nước láng giềng bất an và đặt ra những câu hỏi liệu Trung Quốc sẽ hành động như thế nào trong không gian quốc tế và Trung Quốc làm thế nào để xử lý những vấn đề bất đồng."

Giới chức Mỹ cho biết chuyến đi Bắc Kinh của ông Biden là để "nói chuyện trực tiếp với các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc về ADIZ, cũng như truyền đạt trực tiếp mối quan ngại của chúng tôi và muốn nghe lời giải thích rõ ràng của Trung Quốc về ý định của họ khi đưa ra động thái trên vào thời điểm này."

Hôm 27/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã tái khẳng định Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật sẽ được áp dụng với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông hiện do Tokyo kiểm soát song Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục