Phó Tổng thống Mỹ thừa nhận hôn nhân đồng tính

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bất ngờ "dịu giọng" trong cuộc phỏng vấn trên kênh NBC về vấn đề còn đang gây nhiều tranh cãi ở Mỹ.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, người có lập trường khá cứng rắn về hôn nhân đồng tính, đã bất ngờ "dịu giọng" trong cuộc phỏng vấn trên kênh NBC về vấn đề còn đang gây nhiều tranh cãi ở Mỹ.

Trong chương trình "Gặp gỡ báo chí," Phó Tổng thống Biden cho rằng: "Hôn nhân là tình yêu. Vậy liệu chúng ta có nên chấp nhận hôn nhân đồng tính? Tôi đang giữ cương vị Phó Tổng thống Mỹ còn Tổng thống là người ký các đạo luật. Tôi hoàn toàn thoải mái với việc đàn ông cưới nhau hay điều tương tự với phụ nữ."

Tại Mỹ, vấn đề hôn nhân đồng tính đang gây ra nhiều tranh cãi sau khi hai bang là Maryland và Washington thông qua luật cho phép người cùng giới có thể cưới nhau.

Tuy nhiên, như ở bang Bắc Carolina, mọi chuyện lại diễn ra theo hướng ngược lại khi chính quyền bang đã ra lệnh cấm hôn nhân đồng giới.

Theo một nghiên cứu mới đây, 47% người Mỹ giờ đây ủng hộ hôn nhân đồng giới, tăng so với mức 39% của năm 2008 và 31% của năm 2004./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục