Phó Tổng thống Myanmar đã đệ đơn xin từ chức

Phó Tổng thống Myanmar Tin Aung Myint Oo đã đệ đơn xin từ chức vì lý do sức khỏe, sau chuyến đi điều trị bệnh tại Singapore.
Bản tin tiếng Myanmar của Đài tiếng nói Hoa Kỳ ngày 6/5 đưa tin Phó Tổng thống Myanmar Tin Aung Myint Oo đã đệ đơn từ chức vì lý do sức khỏe.

Đài trên dẫn lời một nguồn tin thân cận với Chính phủ Myanmar cho biết ông Tin Aung Myint Oo đưa ra quyết định trên hôm 3/5, sau chuyến đi điều trị bệnh tại Singapore. Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa được xác nhận.

Ông Tin Aung Myint Oo, 61 tuổi, từng là một cựu tướng lĩnh cấp cao của chế độ cũ ở Myanmar do quân đội kiểm soát.

Myanmar đang thực hiện cải cách dân chủ sau khi chính quyền dân sự của Tổng thống U Thein Sein lên nắm quyền cách đây một năm.

Hiện nay, số đại biểu đại diện cho quân đội trong hai viện của Quốc hội Myanmar chiếm hơn 100 ghế, tương đương 25% trong tổng số hơn 600 ghế. Gần 500 đại biểu Quốc hội Myanmar được lựa chọn thông qua bầu cử, gồm 300 ghế Hạ viện và hơn 100 ghế Thượng viện. Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền chiếm gần 60% tổng số ghế Quốc hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục