Phó Tổng thống Myanmar gặp đặc phái viên Mỹ

Phó Tổng thống Myanmar U Tin Aung Myint Oo đã gặp đặc phái viên, điều phối viên về chính sách của Mỹ đối với Myanmar Derek Mitchell.
Ngày 10/1, Phó Tổng thống Myanmar U Tin Aung Myint Oo đã gặp đặc phái viên, điều phối viên về chính sách của Mỹ đối với Myanmar Derek Mitchell, ở thủ đô Nay Pyi Taw.

Tuy nhiên nội dung cuộc gặp không được tiết lộ.

Theo đài phát thanh Myanmar, ông Mitchell đến Nay Pyi Taw từ ngày 9/1 và đã có các cuộc gặp riêng rẽ với Ngoại trưởng U Wunna Maung Lwin; Bộ trưởng Nội vụ, Trung tướng Ko Ko; Bộ trưởng Quốc phòng, Trung tướng Hla Min; Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội, Cứu trợ và Tái định cư U Aung Kyi và Bộ trưởng Vận tải Đường sắt U Aung Min.

Tại các cuộc gặp, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến việc tăng cường quan hệ song phương và hợp tác cùng có lợi.

Dự kiến, trong thời gian ở thăm 4 ngày, ông Mitchell cũng sẽ tới thành phố cổ Bagan để thúc đẩy triển khai một số chương trình tài chính và dự án phát triển tại khu vực này. Đây là chuyến thăm Myanmar thứ tư của ông Mitchell nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ với Myanmar, sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton diễn ra hồi tháng trước.

[Myanmar: Bà Suu Kyi tuyên bố tranh cử quốc hội]


Trong một diễn biến khác nhằm tiếp tục đẩy mạnh tiếp xúc với chính quyền dân sự Myanmar, nghị sỹ Mỹ Joe Crowley cũng sẽ tới thăm nước này trong hai ngày 12-13/1 để đánh giá về tiến trình dân chủ tại đây. Ông Crowley là nghị sỹ đảng Dân chủ của Tổng thống Barack Obama và là hạ nghị sỹ Mỹ đầu tiên tới thăm Myanmar trong hơn 12 năm qua.

Dự kiến, ông Crowley sẽ thảo luận với các giới chức chính phủ Myanmar, thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi và một số nhân vật lãnh đạo của các sắc tộc thiểu số về những hoạt động cải cách gần đây ở nước này.

Liên quan đến cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở Myanmar, ngày 10/1, Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) thông báo đảng này vừa tiến hành cải tổ với việc tiếp tục bầu bà Aung San Suu Kyi giữ chức Chủ tịch Ban chấp hành trung ương đảng, và bà sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung vào tháng Tư tới.

Người phát ngôn của NLD, ông U Ohn Kyaing, cho biết trong cuộc họp, bà Aung San Suu Kyi tuyên bố sẽ tìm kiếm ghế đại diện cho NLD tại khu vực Yangun, thành phố lớn nhất Myanmar và cũng là quê hương của bà.

Theo các nguồn tin mới nhất, bà Aung San Suu Kyi sẽ tranh cử tại Kawmu, nơi hiện đang khuyết ghế đại diện tại Quốc hội do đại biểu hiện nay là ông U Soe Tint mới được Tổng thống bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo kế hoạch, các chính đảng sẽ có 2 tuần (16-31/1) để nộp danh sách ứng cử viên trước khi cuộc bầu cử bổ sung được tổ chức vào ngày 1/4 tới. Trước đó, NLD tuyên bố sẽ tham gia tranh cử tại tất cả các địa điểm trong cuộc bầu cử này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục