Pho tượng Phật bà Quan Âm khổng lồ ở chùa Linh Ứng

Tượng đứng tựa lưng vào núi, hướng ra biển, một tay bắt ấn tam muội, tay kia cầm bình nước cam lồ như rưới an bình cho những ngư dân đang lênh đênh trên biển kiếm sống.

Pho tượng Phật bà Quan Âm được xây tại Chùa Linh Ứng nằm ở lưng chừng núi Sơn Trà. Tượng cao 67m (tương đương tòa nhà cao 30 tầng), đường kính toà sen 35m, được thi công trong 6 năm.

Tượng đứng tựa lưng vào núi, hướng ra biển, một tay bắt ấn tam muội, tay kia cầm bình nước cam lồ như rưới an bình cho những ngư dân đang lênh đênh trên biển kiếm sống. Trên mão tượng Quan Âm có tượng Phật Tổ cao 2m.

Trong lòng tượng có 17 tầng, mỗi tầng đều có bệ thờ tổng cộng 21 bức tượng Phật với hình dáng, vẻ mặt, tư thế khác nhau, gọi là “Phật trung hữu Phật.”

Từ trên các toà tháp của tượng, du khách thập phương có thể nhìn được toàn bộ cảnh thành phố, núi rừng và biển đảo Sơn Trà./.

(Vietnam+)