Phố Wall biến động bất nhất trong phiên giao dịch đầu tuần

Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ lại biến động ngược chiều nhau, giữa bối cảnh nhiều nhà đầu tư "phớt lờ" thông tin về tình hình bất ổn chính trị mới đây tại Hy Lạp.
Phố Wall biến động bất nhất trong phiên giao dịch đầu tuần ảnh 1Tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 29/12, các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ lại biến động ngược chiều nhau, giữa bối cảnh nhiều nhà đầu tư "phớt lờ" thông tin về tình hình bất ổn chính trị mới đây tại Hy Lạp.

Khi chỉ số S&P 500 vươn lên mức cao kỷ lục mới thì chỉ số Dow Jones lại hạ nhẹ, chấm dứt chuỗi bảy ngày tăng điểm liên tiếp.

Kết thúc phiên này, chỉ số S&P 500 tăng 1,8 điểm (0,09%), lên 2.090,57, đánh dấu phiên thứ hai liên tiếp chỉ số này đóng cửa ở mức cao kỷ lục.

Tuy nhiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones lại đảo chiều giảm 15,48 điểm (0,09%), xuống 18.038,23 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq gần như không biến động so với phiên trước đó, chỉ "nhích" nhẹ 0,05 điểm, lên 4.806,91 điểm.

Đáng chú ý, giá cổ phiếu của một vài doanh nghiệp Mỹ bật tăng mạnh như General Motors (+2,6%), sau khi Cars.com dự báo doanh số bán của hãng sản xuất ôtô này trong tháng 12/2014 sẽ tăng 10% so với cùng kỳ năm 2013.

Giá cổ phiếu của Ford Motor cũng tiến 0,5%, khi Cars.com cũng dự báo về doanh số bán ôtô của hãng sẽ tăng 3,8%.

Trong khi đó, cổ phiếu của công ty công nghệ sinh học Gilead Sciences tăng 3,7% sau khi công bố thỏa thuận vừa đạt được với công ty Janssen về việc hợp tác nghiên cứu nhằm điều trị căn bệnh HIV.

Cùng ngày, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu đều khép phiên với "sắc xanh," bất chấp đà sụt giảm ở đầu phiên do tình hình bất ổn chính trị tại Hy Lạp, sau khi Quốc hội nước này đã thất bại trong việc bầu tổng thống, buộc Hy Lạp phải tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn.

Đóng cửa phiên, tại thị trường Paris, chỉ số CAC của Pháp tăng 0,51%, lên 4.317,93 điểm. Còn tại thị trường London của Anh, chỉ số FTSE 100 tiến 0,36%, lên 6.633,51 điểm.

Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 chỉ tăng không đáng kể 0,05%, lên 9.927,13 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục