Phố Wall biến động trái chiều trước thềm cuộc họp của Fed

Sau một tuần giao dịch ảm đạm, chứng khoán Mỹ lại khởi động tuần mới vào ngày 15/9 với các mức tăng giảm trái chiều.
Phố Wall biến động trái chiều trước thềm cuộc họp của Fed ảnh 1Tại sàn giao dịch chứng khoán của thành phố New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau một tuần giao dịch ảm đạm, chứng khoán Mỹ lại khởi động tuần mới vào ngày 15/9 với các mức tăng giảm trái chiều.

Đáng chú ý là chỉ số Nasdaq đã để tuột mất hơn 1% trong phiên này, trước báo cáo kém lạc quan của Tesla Motors và thông tin về đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 43,63 điểm (0,26%), lên 17.031,14 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ nhẹ 1,41 điểm (0,07%), xuống 1.984,13 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 48,70 điểm (1,07%), đóng cửa ở mức 4.518,90 điểm.

Tâm lý của các nhà đầu tư cổ phiếu liên tục bị giằng co trong phiên này, ở thời điểm trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và cuộc trưng cầu ý dân tại Scotland về việc tách khỏi Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Bất chấp các số liệu đáng thất vọng mới đây về sản lượng công nghiệp của Trung Quốc và Mỹ, thị trường vẫn nghiêng về khả năng Fed sẽ đẩy sớm lộ trình nâng lãi suất, giữa bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới đã xuất hiện nhiều tín hiệu phục hồi tích cực.

Ngoài ra, việc hãng Tesla công bố báo cáo cho thấy hoạt động kinh doanh xe ô tô điện đang có xu hướng chậm lại, cũng như đợt IPO sắp tới của Alibaba đã khiến các nhà đầu tư tăng cường bán tháo (để huy động vốn mua cổ phiếu của Alibaba), qua đó khiến nhóm cổ phiếu ngành công nghệ đồng loạt sụt giảm, bao gồm cả Facebook (-3,7%) và Netflix (-4,0%).

Cũng trong phiên này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng biến động bất nhất với biên độ giao dịch hẹp, sau khi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa hạ mức dự báo tăng trưởng của một loạt nền kinh tế chủ chốt, đồng thời cảnh báo sức phục hồi mong manh của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) sẽ kéo lùi đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Chốt phiên này, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,04%, xuống 6.804,21 điểm. Tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 cũng giảm 0,29%, xuống 4.428,63 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX lại tăng 0,09%, lên 9.659,63 điểm.

Sang tới đầu phiên giao dịch ngày 16/9 tại thị trường châu Á, hầu hết các sàn chứng khoán lại đổi "sắc xanh" sau khi đồng loạt mất điểm vào phiên trước đó.

Mở cửa, chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng nhẹ, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) cũng tiến 1,89 điểm (0,08%), lên 2.341,03 điểm.

Tuy nhiên, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã chấm dứt chuỗi năm ngày tăng điểm liên tiếp khi đảo chiều hạ 52,23 điểm (0,33%), xuống 15.896,06 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục