Phố Wall đi lên nhờ đà tăng giá của nhóm cổ phiếu công nghệ

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/10, chứng khoán Phố Wall đi lên nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ, “bù đắp” cho xu hướng đi xuống của nhóm cổ phiếu dầu khí.
Phố Wall đi lên nhờ đà tăng giá của nhóm cổ phiếu công nghệ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/10, chứng khoán Phố Wall đi lên nhờ đà tăng giá của nhóm cổ phiếu công nghệ, “bù đắp” cho xu hướng đi xuống của nhóm cổ phiếu dầu khí theo sau loạt dữ liệu kinh tế kém khả quan của Trung Quốc.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 14,57 điểm (0,08%) lên khép phiên ở mức 17.230,54 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,55 điểm (0,03%) lên chốt phiên ở mức 2.033,66 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composit cũng cộng cho mình thêm 18,78 điểm (0,38%) lên 4.905,47 điểm.

Trong phiên này, nhóm cổ phiếu ngành dầu khí đồng loạt thoái lui cùng giá dầu sau khi thị trường đón nhận số liệu kinh tế đáng thất vọng của Trung Quốc.

Theo đó, tốc độ tăng GDP của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong quý Ba vừa qua chỉ đạt 6,9%, tuy cao hơn mức dự báo 6,7% nhưng vẫn ở mức thấp nhất kể từ năm 2009, đã tác động mạnh tới giá dầu vì Trung Quốc là nền kinh tế tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới sau Mỹ.

Thông tin trên đã khiến giá cổ phiếu của tập đoàn dầu khí Mỹ ExxonMobil giảm 1,8%, Chevron giảm 1,4% và giá cổ phiếu của EOG Resources cũng giảm 3,1%.

Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu công nghệ trong phiên này phần lớn đều lên giá, giúp đưa sắc xanh đến với Phố Wall.

Giá cổ phiếu của Netflix, Priceline và Apple khép phiên tăng lần lượt 2,7%, 3% và 0,6%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục