Phố Wall đi lên tuần thứ bảy liên tiếp nhờ triển vọng của kinh tế Mỹ

Việc các chỉ số liên tiếp xác lập các mức cao kỷ lục mới cùng những tín hiệu đầy lạc quan từ nền kinh tế Mỹ đã giúp phố Wall đón nhận tuần tăng điểm thứ bảy liên tiếp.
Phố Wall đi lên tuần thứ bảy liên tiếp nhờ triển vọng của kinh tế Mỹ ảnh 1Tại sàn giao dịch chứng khoán New York. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mặc dù thị trường chứng khoán Mỹ lên xuống đan xen trong cả tuần qua, song việc các chỉ số liên tiếp xác lập các mức cao kỷ lục mới, cùng những tín hiệu đầy lạc quan từ nền kinh tế số một thế giới đã giúp phố Wall đón nhận tuần tăng điểm thứ bảy liên tiếp.

Trong phiên giao dịch mở đầu tháng 12 và cũng là phiên chào tuần mới, “sắc đỏ” bao trùm toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ, sau khi ngày mua sắm "Black Friday," vốn được coi là khởi động cho mùa mua sắm cuối năm, không được như mong đợi.

Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia ước tính lượng khách hàng mua sắm trung bình trong đợt Lễ Tạ ơn năm nay thấp hơn 6,4% so với năm 2013.

Tuy nhiên, thị trường đã đảo chiều ngay trong hai phiên giao dịch liền sau đó (2-3/12), khi chỉ số Dow Jones và S&P đua nhau xác lập các mức cao kỷ lục mới, nhờ kết quả tích cực của ngày Cyber Monday, vốn được coi là mở màn cho mùa mua sắm online giữa dịp Lễ Tạ ơn và lễ Giáng Sinh tại Mỹ, cùng một loạt các thông tin đáng khích lệ từ nền kinh tế số một thế giới.

Cụ thể, báo cáo mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ cho hay đầu tư vào lĩnh vực xây dựng của nước này đã tăng 1,1% trong tháng 9/2014, gần gấp đôi dự báo của giới phân tích.

Trong khi đó, tín hiệu tốt lành từ thị trường ôtô Mỹ cũng được phát đi khi hai "đại gia" của ngành chế tạo ôtô nước này là General Motors và Chrysler đều nằm trong danh sách các hãng có doanh số bán vượt dự kiến trong tháng 11 vừa qua.

Ngoài ra, đà tăng của các mã cổ phiếu còn được hỗ trợ bởi đánh giá tích cực của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về "sức khỏe" của nền kinh tế Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên trong hơn một năm qua, Fed đã gạt đi những nhận định khiêm tốn để thay vào đó bằng cái nhìn lạc quan về kinh tế Mỹ khi cho rằng nền kinh tế đầu tàu thế giới đang lấy lại đà tăng trưởng ổn định, đồng thời nhấn mạnh mức chi tiêu tiêu dùng tiếp tục tăng mạnh tại hầu hết các địa phương trên cả nước Mỹ nhờ việc giá xăng dầu giảm mạnh.

Dù vậy, xu hướng giảm lại quay trở lại phố Wall trong phiên giao dịch ngày 4/12, giữa bối cảnh cuộc họp chính sách mới nhất của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) không có kết quả như mong đợi.

Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ngân hàng này sẽ đánh giá lại hiệu quả của các biện pháp kích thích đã và đang thực hiện vào đầu năm 2015 và sẽ có hành động nếu cần, nhưng không đề cập đến một khung thời gian cụ thể.

Tới phiên giao dịch cuối tuần ngày 5/12, Dow Jones và S&P lại leo lên các mức cao kỷ lục nhờ số liệu tích cực về thị trường việc làm Mỹ.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, nước này đã tạo thêm 321.000 việc làm trong tháng 11 vừa qua, mức tăng mạnh nhất trong gần ba năm qua, đồng thời vượt xa mức dự báo của giới phân tích là 230.000 việc làm. Con số này đã giúp số việc làm trung bình được tạo ra tại Mỹ trong năm nay hiện tăng lên mức 241.000 việc làm/tháng.

Bên cạnh đó, báo cáo mới nhất từ Bộ Thương mại Mỹ cho biết thâm hụt thương mại của nước này đã thu hẹp còn 43,4 tỷ USD trong tháng 10/2014, nhờ hoạt động xuất khẩu tăng mạnh, bất chấp lượng đơn đặt hàng của các nhà máy giảm tháng thứ ba liên tiếp.

Các thông tin này được công bố chỉ chưa đầy hai tuần trước khi Fed tiến hành cuộc họp chính sách cuối cùng của năm nay (dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16-17/12), bởi vậy nó đang làm dấy lên thêm đồn đoán về khả năng thể chế tài chính này sẽ sớm tăng tỷ lệ lãi suất cơ bản hiện gần bằng 0% vào giữa năm 2015.

Kết thúc phiên cuối tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 58,69 điểm (tương đương 0,33%), lên 17.958,79 điểm, cao hơn 46 điểm so với mức cao kỷ lục vừa ghi nhận hôm 3/12.

Chỉ số S&P 500 cũng tiến 3,32 điểm (0,16%), đánh dấu mức cao kỷ lục mới 2.075,24 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 11,32 điểm (0,24%), lên 4.780,76 điểm.

Tính chung cả tuần, chỉ số Dow Jones tăng 0,7%, S&P cộng 0,4%, song chỉ số Nasdaq lại hạ nhẹ 0,2%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục