Phố Wall kết thúc chuỗi bốn phiên tăng điểm liên tục

Chứng khoán Mỹ đã chấm dứt chuỗi bốn phiên đi lên liên tiếp với các đỉnh cao kỷ lục mới, một phần do hoạt động gia tăng chốt lời của giới đầu tư sau nhiều phiên tăng điểm trước đó.
Phố Wall kết thúc chuỗi bốn phiên tăng điểm liên tục ảnh 1Thị trường chứng khoán Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chứng khoán Mỹ phiên 11/6 đã chấm dứt chuỗi bốn phiên đi lên liên tiếp với các đỉnh cao kỷ lục mới, một phần do hoạt động gia tăng chốt lời của giới đầu tư sau nhiều phiên tăng điểm trước đó, phần khác do thất bại bất ngờ của nhân vật quan trọng thứ hai của đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ là Eric Cantor.

Theo Jack Ablin, trưởng bộ phận đầu tư tại BMO Private Bank, ông Cantor là "một trong những người bạn lớn nhất của Phố Wall" nên thất bại của ông trong cuộc bỏ phiếu tại bang Virginia trước đối thủ được Tea Party (Đảng Trà) hậu thuẫn là David Brat phần nào gây nên những lo ngại cho giới đầu tư.

Thêm vào đó, việc Ngân hàng Thế giới (WB) vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2014 từ mức 3,2% trong dự báo đưa ra hồi tháng Một xuống còn 2,8%, cũng tác động ít nhiều đến tâm lý nhà đầu tư.

Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích thì thất bại của ông Cantor cùng việc WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu không phải là nguyên nhân chính dẫn đến phiên đảo chiều giảm điểm đêm qua trên Phố Wall, mà nguyên nhân lớn nhất là do nhà đầu tư mạnh tay bán ra chốt lời.

Đóng cửa phiên 11/6, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều quay đầu giảm điểm, trong đó Dow Jones Industrial Average giảm 102,04 điểm (0,60%) xuống 16.843,88 điểm; S&P 500 giảm 6,90 điểm (0,35%) xuống 1.943,89 điểm và Nasdaq Composite mất 6,07 điểm (0,14%) xuống 4.331,93 điểm.

Cùng ngày tại châu Âu, các thị trường chứng khoán cũng đồng loạt giảm điểm sau nhiều phiên tăng điểm trước đó.

Các nhà phân tích cho rằng cũng giống như chứng khoán Mỹ, phiên giảm điểm của chứng khoán châu Âu chủ yếu là do nhà đầu tư xả hàng chốt lời và tạm "nghỉ ngơi" sau chuỗi phiên tăng liên tiếp nhiều ngày qua.

Đóng cửa phiên 11/6, cả ba chỉ số chủ chốt của châu Âu đều giảm điểm, trong đó FTSE 100 của Anh giảm 0,62% xuống 6.830,64 điểm; DAX 30 của Đức trượt 0,95% xuống 9.933,65 điểm, và CAC 40 của Pháp mất 0,59% xuống 4.567,76 điểm.

Sang phiên 12/6 trên thị trường châu Á, các sàn giao dịch trong khu vực cũng đang phần lớn ngả sang màu đỏ hòa theo xu hướng của phiên trước trên các sàn chứng khoán Mỹ và châu Âu.

Hiện chứng khoán Tokyo đang mất 1,07%; Hong Kong giảm 0,65%; Sydney mất 0,50%; Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,20% và Seoul trượt 0,25%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục