Phố Wall lại tràn ngập sắc xanh nhờ sự phục hồi của giá dầu

Sắc xanh xuất hiện trở lại trên sàn chứng khoán Mỹ nhờ sự phục hồi của giá dầu và những đồn đoán xung quanh các biện pháp kích thích kinh tế mới từ Trung Quốc.
Phố Wall lại tràn ngập sắc xanh nhờ sự phục hồi của giá dầu ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 24/2, sắc xanh xuất hiện trở lại trên sàn chứng khoán Mỹ nhờ sự phục hồi của giá dầu và những đồn đoán xung quanh các biện pháp kích thích kinh tế mới từ Trung Quốc.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 53,21 điểm (0,32%), lên 16.484,99 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng ghi thêm 8,53 điểm (0,44%), lên 1.929,80 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà tăng với việc cộng thêm 39,02 điểm (0,87%), đóng cửa ở mức 4.542,61 điểm.

Các mã cổ phiếu đi xuống trong suốt nửa đầu phiên này, song đã ngược dòng đi lên vào cuối phiên khi ngày càng nhiều người cho rằng Chính phủ Trung Quốc sẽ đưa ra thêm các biện pháp kích thích kinh tế mới. Ngoài ra, xu hướng phục hồi của giá dầu cũng góp phần nâng đỡ các chỉ số chứng khoán Mỹ, sau khi mặt hàng này để mất tới hơn 4% trong ngày 23/2.

Báo cáo hàng tuần của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô tăng trong tuần kết thúc vào ngày 19/2, song dự trữ xăng của nước này giảm mạnh hơn dự kiến. Thông tin này đã giúp các mã cổ phiếu ngành năng lượng đi lên, trong đó giá cổ phiếu của ExxonMobil và Chevron tăng 0,4%.

Tuy nhiên, đi ngược với diễn biến tích cực tại Phố Wall, phía bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu lại đua nhau hạ điểm, giữa bối cảnh những lo ngại về kịch bản Anh rời khỏi Liên minh châu Âu ngày một gia tăng trước khi cuộc trưng cầu ý dân diễn ra vào tháng Sáu tới.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có tâm lý thận trọng ở thời điểm trước thềm cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm G20 sẽ diễn ra vào ngày 26-27/2 tới tại Thượng Hải, Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục