Phố Wall lên điểm khi mối lo về Syria lắng xuống

Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều đồng loạt lên điểm nhờ những hy vọng Mỹ và một số nước đồng minh có thể dừng tấn công Syria.
Trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 9/9, chứng khoán Mỹ bật tăng nhờ những hy vọng đầy lạc quan rằng nguy cơ Mỹ và một số nước đồng minh phương Tây tiến hành tấn công quân sự vào Syria có thể được ngăn chặn.

Thêm vào đó, những số liệu kinh tế tích cực tiếp theo từ Trung Quốc cũng góp phần hỗ trợ các cổ phiếu đi lên.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 140,62 điểm, lên 15.063,12 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng ghi thêm 16,54 điểm, lên 1.671,71 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq tiến 46,17 điểm, đóng cửa ở mức 3.706,18 điểm.

Ngay từ đầu phiên, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều đồng loạt lên điểm, sau khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov kêu gọi Syria đặt kho vũ khí hóa học của nước này dưới sự kiểm soát của quốc tế và sau đó tiêu hủy, đồng thời tham gia vào Công ước quốc tế về thủ tiêu vũ khí hóa học.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết kế hoạch của Nga về việc Syria giao nộp kho vũ khí hóa học có thể mang tính "tích cực," đồng thời cam kết sẽ nghiêm túc cân nhắc ý tưởng này.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho biết đã yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry làm việc với Nga để xem đề xuất của Mátxcơva về một thỏa thuận, theo đó đặt vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát quốc tế, có khả thi hay không. Thông tin này đã phần nào trấn an tâm lý của giới đầu tư và đẩy xa nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Damascus.

Cùng ngày, thủ lĩnh phe đa số ở Thượng viện Mỹ Harry Reid cho biết ông đã hoãn cuộc bỏ phiếu thủ tục quan trọng về việc cho phép sử dụng vũ lực với Syria cho đến khi Tổng thống Obama công khai phát biểu về vấn đề này. Dự kiến, Tổng thống Obama sẽ gặp giới thượng nghị sỹ trong ngày 10/9 và phát biểu trước toàn dân vào tối cùng ngày, trong khi ông Reid trước đó có kế hoạch tiến hành cuộc bỏ phiếu thử vào ngày 11/9.

Ngoài ra, những tín hiệu sáng từ kinh tế Trung Quốc cũng góp phần tô điểm thêm "sắc xanh" cho thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên này.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa cho hay thương mại nước này trong tháng Tám vừa qua đã có những dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ với mức thặng dư thương mại lên tới 28,5 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mức 17,8 tỷ USD của tháng Bảy, nhờ hoạt động xuất khẩu được cải thiện khi các thị trường trọng yếu là Mỹ đang hồi phục và châu Âu đang ổn định trở lại.

Với số liệu khả quan trên, thương mại Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục đà đi lên trong thời gian tới, sau khi chững lại trong suốt quý một và quý hai năm nay.

Tuy nhiên, cũng trong phiên này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu lại đồng loạt đi xuống, do những lo ngại về tình hình Syria và những đồn đoán về khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm rút lại chương trình kích thích kinh tế hiện hành. Kết thúc phiên này, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm còn 6.530,74 điểm.

Tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp hạ xuống 4.040,33 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 lại gần như không biến động so với phiên trước, đứng ở mức 8.276,32 điểm.

Sang tới phiên giao dịch ngày 10/9 tại thị trường châu Á, hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán đều mở cửa với mức tăng, nối gót xu hướng tích cực của Phố Wall từ đêm trước.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 113,49 điểm, lên 14.318,72 điểm, sau khi ghi nhận mức tăng ấn tượng 2,5% vào phiên trước, nhờ báo cáo kinh tế đáng khích lệ cho thấy tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 2/2013 tăng 0,9% so với quý trước đó và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2012.

Thêm vào đó, việc "đất nước Mặt Trời mọc" vừa giành được quyền đăng cai Olympic 2020 được cho là sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế thông qua các hoạt động xây dựng và tạo thêm việc làm, tạo nguồn thu 3.000 tỷ yen (30 tỷ USD) trong bảy năm tới.

Chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng của hai thị trường chứng khoán chủ chốt khác là Thượng Hải và Hong Kong cũng lần lượt tăng 1,14 điểm  và 181,95 điểm, lên 2.213,66 điểm và 22.932,60 điểm, chủ yếu nhờ sự cải thiện đáng kể của triển vọng kinh tế toàn cầu./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục