Phố Wall phiên 29/7 đi lên nhờ số liệu kinh tế tích cực của Mỹ

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4%, lên 35.084,53 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng tiến 0,4%, lên 4.419,15 điểm, trong khi Nasdaq Composite cộng thêm 0,1%, lên 14.778,26 điểm.
Phố Wall phiên 29/7 đi lên nhờ số liệu kinh tế tích cực của Mỹ ảnh 1Chứng khoán Mỹ tăng điểm. (Nguồn: AP)

Thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) đi lên trong phiên giao dịch 29/7, sau khi đón nhận số liệu tích cực về tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý 2/2021 và các báo cáo lợi nhuận doanh nhiệp.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4%, lên 35.084,53 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng tiến 0,4%, lên 4.419,15 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 0,1%, lên 14.778,26 điểm.

Ngày 29/7, Bộ Thương mại Mỹ cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý II/2021 đã tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 6,3% trong quý I/2021.

Kết quả này đã đưa đà tăng trưởng kinh tế Mỹ về với mức trước đại dịch, dù vẫn thấp hơn so với kỳ vọng của giới phân tích.

Mặc dù các chuyên gia đánh giá nhịp độ tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn vững chắc trong thời gian còn lại của năm nay, song sự gia tăng trở lại số ca mắc COVID-19 do biến thể Delta đang gây ra rủi ro cho triển vọng tăng trưởng.

[Giới đầu tư chốt lời cổ phiếu công nghệ, chứng khoán Mỹ giảm điểm]

Bên cạnh đó, tỷ lệ lạm phát cao hơn cùng với sự gián đoạn chuỗi cung ứng cũng có thể cản trở tăng trưởng kinh tế.

Doanh nghiệp sản xuất ô tô Ford và công ty truyền thông Comcast (đều của Mỹ) là hai trong những doanh nghiệp ghi nhận mức tăng giá cổ phiếu mạnh nhất trong phiên này, sau khi báo cáo kết quả kinh doanh tốt hơn mong đợi trong quý 2/2021.

Art Hogan, nhà chiến lược gia hàng đầu tại công ty chứng khoán National Securities, có trụ sở tại New York (Mỹ), cho biết lợi nhuận mà các doanh nghiệp đạt được trong quý 2 vừa qua rất "ngoạn mục," và các nhà đầu tư cũng hài lòng về cam kết duy trì các chương trình kích thích kinh tế trong thời gian dài hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Facebook cũng gia nhập nhóm những “gã khổng lồ công nghệ” có báo cáo kinh doanh tốt hơn mong đợi trong quý 2. Nhưng giá cổ phiếu của Facebook đã giảm 4% khi Facebook cho rằng tăng trưởng của doanh nghiệp này dự kiến sẽ chậm lại trong thời gian tới.

Theo Facebook, điều này là do các biện pháp quản lý và sự điều chỉnh đối với phần mềm điều hành iPhone của Apple có thể ảnh hưởng đến việc tiếp cận mục tiêu quảng cáo của Facebook.

Giá cổ phiếu của Robinhood Markets đã giảm 8,4% trong lần ra mắt Nasdaq. Robinhood Markets là ứng dụng giao dịch chứng khoán đang phát triển nhanh chóng, tự hào sở hữu nhóm khách hàng trẻ tuổi, nhưng lại phải đối mặt với những lo ngại về các quy định "cồng kềnh."

Bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng bừng sắc xanh. Tại London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,9% nhờ kết quả kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp trong quý 2/2021, đặc biệt là AstraZeneca- nhà sản xuất vaccine ngừa dịch COVID-19, tập đoàn năng lượng Shell và ngân hàng Lloyds. Chỉ số DAX 30 của Đức và CAC 40 của Pháp cũng lần lượt tăng 0,5% và 0,4%.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 29/7, chỉ số VN-Index tăng 16,53 điểm (1,29%) lên 1.293,6 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 4,72 điểm (1,54%) lên 310,97 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục