Phố Wall phục hồi mạnh mẽ, xác lập các kỷ lục mới

Sau phiên đầu tuần ảm đạm, Phố Wall phục hồi mạnh mẽ và xác lập kỷ lục mới trong phiên 14/5, nhờ tâm lý lạc quan của giới đầu tư.
Sau khi trải qua phiên đầu tuần với diễn biến khá ảm đạm, Phố Wall lại phục hồi mạnh mẽ và xác lập các mức cao kỷ lục mới trong phiên 14/5, nhờ tâm lý lạc quan của giới đầu tư sau khi người đứng đầu tập đoàn tài chính chuyên săn lùng các sản rủi ro Appaloosa Management của Mỹ đưa ra nhận định rằng đà tăng của thị trường chứng khoán trong năm 2013 vẫn còn tiếp diễn.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 123,57 điểm, tương đương 0,82%, lên mức cao mọi thời đại 15.215,25 điểm.

Chỉ số S&P 500 cũng đóng cửa với mức cao kỷ lục mới là 1.650,36 điểm, khi ghi thêm 16,57 điểm (1,01%). Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq tiến 23,82 điểm (0,69%), lên mức 3.462,61 điểm.

Giới phân tích cho rằng ngoài một số tín hiệu tích cực gần đây từ kinh tế Mỹ, phát biểu mới nhất của David Tepper, người đứng đầu tập đoàn Appaloosa Management, về triển vọng tươi sáng của thị trường chứng khoán Mỹ trong năm 2013 đã hỗ trợ cho sự đi lên của chứng khoán Phố Wall.

Khối cổ phiếu ngành ngân hàng tăng mạnh nhất, trong đó, giá cổ phiếu của JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America và Goldman Sachs lần lượt tăng 1,2%, 2,4%, 2,8% và 3,3%.

Cũng trong phiên này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đua nhau lên điểm, nhờ những dự đoán tích cực về kết quả kinh doanh của một vài công ty trong quý 1/2013, cũng những dấu hiệu cho thấy triển vọng đầy lạc quan của thị trường cổ phiếu.

Kết thúc phiên này, chỉ số FTSEurofirst 300 của châu Âu tăng 0,5%, lên mức 1.236,62 điểm - cao nhất kể từ giữa năm 2008.

Các mã cổ phiếu của ngân hàng Intesa Sanpaolo (Italy), công ty bưu chính Deutsche Post (Đức) và tập đoàn công nghiệp EADS (Pháp) có mức tăng ấn tượng nhất trong phiên này nhờ báo cáo lợi nhuận tốt ngoài dự kiến.

Tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh cũng tăng 0,82%, lên 6.686,06 điểm. Còn tại Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp cũng ghi thêm 0,53%, lên 3.966,06 điểm. Đáng chú ý là tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt, chỉ số DAX 30 của Đức tăng 0,72%, lên mức cao kỷ lục 8.339,11 điểm.

Nối gót diễn biến sôi động tại Mỹ và châu Âu trong phiên trước, sang tới phiên giao dịch ngày 15/5, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á cũng đều ngả "sắc xanh."

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng mạnh 203,92 điểm (1,38%), lên 14.962,34 điểm, giữa bối cảnh đồng USD vọt qua ngưỡng 102 yen/USD. Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng của hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong lần lượt ghi thêm 3,38 điểm (0,15%) và 123,57 điểm (0,45%), lên 2.220,39 điểm và 23.034,11 điểm./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục