Phố Wall phục hồi phiên cuối tuần nhờ tín hiệu vui từ kinh tế Mỹ

Mặc dù liên tục trồi sụt trong cả tuần, nhưng thị trường chứng khoán Mỹ đã khép lại phiên giao dịch cuối tuần trong “sắc xanh”, nhờ tín hiệu tích cực từ kinh tế Mỹ.
Phố Wall phục hồi phiên cuối tuần nhờ tín hiệu vui từ kinh tế Mỹ ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mặc dù liên tục trồi sụt trong cả tuần, nhưng thị trường chứng khoán Mỹ đã khép lại phiên giao dịch cuối tuần trong “sắc xanh”, nhờ tín hiệu tích cực từ kinh tế Mỹ.

Thông tin đế chế công nghiệp Berkshire Hathaway của tỷ phú Mỹ Warren Buffet vừa thực hiện vụ thâu tóm Precision Castparts (nhà chế tạo phụ tùng máy bay và thiết bị phục vụ ngành năng lượng) với giá 37,2 tỷ USD đã giúp cả ba chỉ số chứng khoán Phố Wall đồng loạt đi lên trong phiên giao dịch đầu tuần (ngày 10/8).

Song đà tăng nhanh chóng bị chặn lại ngay ở phiên giao dịch sau đó, khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) bất ngờ điều chỉnh hạ tỷ giá đồng nhân dân tệ khoảng gần 2% so với đồng USD, trong bối nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tăng trưởng chậm lại.

Động thái này đã làm dấy lên những lo ngại về khả năng nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng yếu hơn dự kiến và nguy cơ xảy ra "cuộc chiến tiền tệ."

Thị trường lình xình tăng giảm đan xen trong hai phiên giao dịch tiếp theo (12-13/8), trước báo cáo lợi nhuận ngược chiều của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bán lẻ Mỹ.

Thêm vào đó, sự phục hồi của giá dầu thế giới cũng hỗ trợ cho nhóm cổ phiếu ngành năng lượng, trong khi nhóm cổ phiếu tài chính tiếp tục chịu áp lực đi xuống bởi Bắc Kinh điều chỉnh hạ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ hai ngày liên tiếp.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này, ngày 14/8, thị trường cổ phiếu Mỹ lại phục hồi và ghi nhận mức tăng ở cả ba chỉ số chính, sau khi Chính quyền Mỹ công bố một loạt số liệu lạc quan về sản lượng công nghiệp và chỉ số giá của nhà sản xuất (PPI) của nước này.

Cụ thể, sản lượng công nghiệp của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tháng 7/2015 tăng 0,6%, mạnh hơn nhiều so với mức tăng 0,1% của tháng Sáu và vượt xa mức dự báo tăng 0,3% của giới phân tích, chủ yếu nhờ sản lượng của ngành chế tạo ô tô tăng mạnh.

Trong khi Bộ Lao động Mỹ cũng vừa công bố báo cáo cho thấy PPI của nước này tăng 0,2% trong tháng Bảy, cao hơn mức tăng dự kiến 0,1% của giới phân tích, bất chấp giá năng lượng sụt giảm.

Thông tin này góp phần làm cho giới đầu tư thêm vững tin vào triển vọng tỷ lệ lạm phát của Mỹ sẽ được cải thiện, điều kiện tiên quyết để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện việc nâng lãi suất.

Ngoài ra, việc Eurogroup - nhóm các bộ trưởng tài chính các nước thuộc Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) - đã nhất trí thông qua gói cứu trợ tài chính thứ 3 trị giá 86 tỷ euro cho Hy Lạp, cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần.

Quyết định khó khăn trên được đưa ra sau cuộc họp kéo dài 6 giờ đồng hồ của các bộ trưởng tài chính Eurozone tại Brussels ngày 14/8.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 69,15 điểm (0,40%), lên 17.477,40 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tiến thêm 8,15 điểm (0,39%), lên 2.091,54 điểm. Trong lúc chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng 14,68 điểm (0,29%), đóng cửa ở mức 5.048,24 điểm.

Tính chung cả tuần qua, Dow Jones tăng 104,02 điểm (0,60%), S&P 500 tăng 13,97 điểm (0,67%), còn Nasdaq Composite ghi thêm 4,7 điểm (0,09%)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục