Phố Wall phục hồi sau năm phiên liên tiếp đi xuống

Chứng khoán Mỹ có phiên tăng điểm đầu tiên sau năm phiên liên tiếp đi xuống nhờ tác động tích cực từ số liệu về thất nghiệp và nhà đất.
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều vào lúc mở cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 27/9 mặc dù đêm trước, chứng khoán Mỹ đã có phiên tăng điểm đầu tiên sau năm phiên liên tiếp đi xuống trước đó.

Mở cửa phiên 27/9, các thị trường Nhật Bản và Trung Quốc đang tạm thời giảm, với các chỉ số Nikkei 225 và Shanghai Composite lần lượt mất 0,16% và 0,14%. Chỉ có chỉ số Hang Seng của Hong Kong là vẫn đi lên với mức tăng 0,32%.

Đêm trước (26/9), chứng khoán Phố Wall đã kết thúc chuỗi năm phiên liên tiếp đỏ sàn khi đảo chiều tăng điểm phiên đầu tiên trong sáu phiên gần nhất nhờ các số liệu tương đối tích cực trong lĩnh vực việc làm và nhà đất.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, lượng người đăng ký thất nghiệp lần đầu đã giảm đi 5.000 người so với tuần trước nữa, xuống còn 305.000 người, và cũng thấp hơn con số do giới phân tích dự đoán là 325.000 người. Doanh số bán nhà đã qua sử dụng trong tháng Tám tại Mỹ tuy sụt giảm 1,6% nhưng vẫn giảm ít hơn so với dự đoán giảm 2,3% của giới phân tích.

Bill Lynch, giám đốc bộ phận đầu tư của Hinsdale Associates, cho biết thị trường đã tìm thấy điểm tựa, cũng như cơ hội để hồi phục sau những ngày lo ngại về sự bất ổn và căng thẳng xung quanh vấn đề ngân sách và trần nợ công của nước Mỹ.

Chốt phiên 26/9, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều tăng điểm, trong đó chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 55,04 điểm, tương đương 0,36%, lên 15.328,30 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng ghi thêm 5,90 điểm (0,35%), lên 1.698,67 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 26,33 điểm (0,70) lên 3.787,43 điểm.

Cùng ngày ở bên kia bờ đại dương, chứng khoán châu Âu lại trồi sụt theo những bất ổn đang diễn ra ở Mỹ, bất chấp các số liệu mới nhất về thị trường việc làm và nhà đất tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đã khả quan hơn.

Đóng cửa phiên này, ba thị trường chủ chốt của khu vực tăng giảm trái chiều, trong đó FTSE 100 của Anh tăng 0,21% lên 6.565,59 điểm, nhờ báo cáo cho biết nền kinh tế của "xứ sở sương mù" trong quý 2/2013 đã đạt tăng trưởng 0,7% so với quý trước đó. Chỉ số DAX 30 của Đức giảm nhẹ 0,02% xuống 8.664,10 điểm và CAC 40 cũng trượt 0,21% xuống 4.186,72 điểm./.

Thùy Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục