Phố Wall tăng giảm sau báo cáo từ thị trường nhà đất Mỹ

Phiên 25/11, với biên độ giao dịch hẹp, do báo cáo thất vọng về thị trường nhà ở Mỹ, bất chấp thỏa thuận vừa đạt được về chương trình hạt nhân.
Phố Wall tăng giảm sau báo cáo từ thị trường nhà đất Mỹ ảnh 1Tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Không duy trì được đà tăng ấn tượng từ cuối tuần trước, chứng khoán Mỹ lại biến động bất nhất trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 25/11, với biên độ giao dịch hẹp, do báo cáo đáng thất vọng về thị trường nhà ở Mỹ, bất chấp thỏa thuận vừa đạt được giữa Iran và các cường quốc trên thế giới về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ 7,77 điểm, tương đương 0,05%, lên 16.072,54 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng tiến 2,92 điểm (0,07%), lên 3.994,57 điểm, sau khi lần đầu tiên "vọt" lên chạm ngưỡng 4.000 điểm vào đầu phiên. Tuy nhiên, chỉ số S&P 500 lại hạ 2,28 điểm (0,13%), xuống 1.802,49 điểm.

Trước khi kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn bắt đầu từ ngày 28/11 tới, thị trường cổ phiếu diễn ra khá trầm lắng từ đầu tuần, với chủ yếu là xu hướng bán tháo của giới đầu tư. Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều đồng loạt lên điểm vào đầu phiên khi thị trường đón nhận thông tin Iran và nhóm P5+1 (gồm Đức và 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc) đã đạt được thỏa thuận bước đầu về chương trình hạt nhân để đổi lấy việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Iran.

Đây được xem là bước đột phá đầu tiên sau nỗ lực gần một thập niên qua của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân gây tranh cãi của quốc gia Hồi giáo này.

Tuy nhiên, động lực tăng nhanh chóng bị chặn lại ngay sau khi Hiệp hội bất động sản quốc gia Mỹ công bố báo cáo cho biết doanh số nhà chờ bán của nước này tăng trưởng chậm lại tháng thứ năm liên tiếp trong tháng 10 vừa qua, do nguồn cung đang bị thu hẹp và giá nhà tăng cao.

Cũng trong phiên này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu lại đồng loạt khởi sắc, nhờ thỏa thuận mới đây giữa Iran và các nước phương Tây xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran, qua đó sẽ đẩy giá dầu đi xuống.

Kết thúc phiên này, tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,30%, lên 6.694,62 điểm. Tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp cũng ghi thêm 0,55%, lên 4.301,97 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 cũng tăng 0,88%, lên 9.299,95 điểm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục