Phố Wall xanh sàn trước những tín hiệu khởi sắc của kinh tế Mỹ

Ở phiên giao dịch 11/12, thị trường chứng khoán Mỹ xanh sàn trong bối cảnh số liệu tích cực về lĩnh vực bán lẻ và một số thống kê cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang mạnh dần lên.
Phố Wall xanh sàn trước những tín hiệu khởi sắc của kinh tế Mỹ ảnh 1Tại sàn giao dịch cổ phiếu New York. (Nguồn: AFP-TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 11/12, thị trường chứng khoán Mỹ xanh sàn, trong bối cảnh số liệu tích cực về lĩnh vực bán lẻ và một số thống kê khác cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang mạnh dần lên.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 63,19 điểm (0,36%) lên 17.596,34 điểm; còn chỉ số S&P 500 tăng 9,19 điểm (0,45%) lên 2.035,33 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite tăng 24,14 điểm (0,52%) lên 4.708,16 điểm.

Trong ba phiên trước đó, chỉ số S&P 500 đã giảm 2,4%, mức giảm mạnh nhất của chỉ số này trong hai tháng qua, do sự lao dốc của giá dầu gây sức ép lên cổ phiếu của các công ty năng lượng.

Tuy nhiên, tình trạng đi xuống của giá “vàng đen” lại là nhân tố thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng trong kỳ nghỉ.

Doanh số bán lẻ của các ngành hàng như ôtô, xăng dầu, vật liệu xây dựng, dịch vụ ăn uống đã tăng 0,6% trong tháng 11/2014, sau khi tăng 0,5% trong tháng 10/2014 và cao hơn dự đoán tăng 0,4% của các nhà phân tích trước đó.

Số liệu tích cực nói trên đã hỗ trợ đà tăng cho chứng khoán Phố Wall và đưa các nhà bán lẻ trở thành một trong những doanh nghiệp có cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong phiên 11/12 (cổ phiếu của hãng Urban Outfitters tăng 7,6% lên 32,29 USD/cổ phiếu).

Bên cạnh đó, thống kê cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần giảm, dấu hiệu chứng tỏ sự cải thiện của thị trường lao động Mỹ, cũng tạo lực đẩy cho thị trường chứng khoán Mỹ.

Dù vậy, hiện nay, các nhà đầu tư vẫn đang lo ngại về “số phận” dự luật chi tiêu trị giá 1.100 tỷ USD của Mỹ, khi vấp phải sự phản đối của phe Dân chủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục