Phối hợp 3 bên giáo dục lòng nhân ái cho thanh niên

Hội Chữ thập đỏ, Bộ Giáo dục-Đào tạo và Đoàn Thanh niên đã ký chương trình phối hợp trong giáo dục lòng nhân ái cho thanh thiếu niên.
Ngày 9/11, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Giáo dục-Đào tạo và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình phối hợp trong công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ giai đoạn 2011-2015.

Chương trình này được thực hiện theo năm học, bắt đầu từ năm học 2010-2011.

Chương trình phối hợp sẽ tiếp tục góp phần phát triển tổ chức chữ thập đỏ trong nhà trường và ở địa bàn dân cư, góp phần trang bị cho thanh thiếu niên các kiến thức, kỹ năng cần thiết về chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu, ứng phó với các tình huống khẩn cấp, phòng chống tai nạn thương tích, tệ nạn xã hội; vận động, tổ chức cho thanh thiếu niên tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Trong năm năm qua (2006-2010), ba ngành đã phối hợp tổ chức, triển khai nhiều hoạt động dành cho thanh thiếu niên chữ thập đỏ. Các nội dung, hoạt động của phong trào thanh thiếu niên chữ thập đỏ được ngành giáo dục lồng ghép vào phong trào thi đua "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" của ngành giáo dục.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ban hành hướng dẫn công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ trong trường học hàng năm để định hướng các hoạt động để phát triển rộng công tác này cả trong và ngoài trường học. Tổ chức chữ thập đỏ được củng cố tại 100% các trường học phổ thông; các đội thanh niên chữ thập đỏ xung kích được thành lập nhằm phát huy khả năng, cống hiến của tuổi trẻ trong các hoạt động nhân đạo tại cộng đồng.

Các cấp Hội chữ thập đỏ thường xuyên tổ chức các mô hình hoạt động để các thanh thiếu niên chữ thập đỏ tích cực tham gia giúp đỡ người nghèo, trẻ em lang thang, trẻ em không có điều kiện tới trường và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể kể tới các phong trào "Giúp đỡ thầy cô giáo gặp khó khăn và các bạn học sinh nghèo," lớp học tình thương tại Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Hà Nội, Lào Cai, Long An, Phú Yên; "Học bổng chữ thập đỏ," "Tết vì bạn nghèo," "Bộ bàn ghế học tập" góp phần tặng sách sở, dụng cụ học tập cho học sinh miền núi, hải đảo...

Hầu hết các em học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 trong cả nước đều tham gia rèn luyện theo phong trào "Thầy thuốc nhỏ tuổi" do Hội đồng Đội trung ương phối hợp triển khai./.

Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục