Phối hợp an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
Ngày 3/1, tại Hà Nội, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban giữa hai Bộ, nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng của Chính phủ năm 2012.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; điểm cầu các quân khu, quân chủng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, binh đoàn, quân đoàn, binh chủng, các cơ quan quân sự 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đây là hoạt động thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 27-7-2010 về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Hội nghị đã thống nhất những phương hướng, nhiệm vụ công tác về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng năm 2013. Theo đó, hai lực lượng tập trung tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 77, Thông tư 07 ở các cơ quan, đơn vị và các địa phương; phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm ma túy, buôn bán người...; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin và diễn tập sát thực tế.

Năm 2012, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương; sự chỉ đạo của Thủ trưởng BQP và BCA và cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng Quân đội, Công an đã quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định 77 của Chính phủ. Hai lực lượng đã hiệp đồng làm tốt công tác bảo vệ các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị; bảo đảm an toàn tuyệt đối, triển khai hiệu quả Thông tư 07; bổ sung, điều chỉnh quy chế phối hợp ở các cấp theo quy định.

Hai lực lượng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương vận động quần chúng tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hai lực lượng đã tổ chức hàng nghìn lượt tuần tra, kiểm soát, chống buôn lậu và chống các hoạt động tội phạm qua biên giới; vận động nhân dân cung cấp 18.103 tin có giá trị, phát hiện, tố giác 4.103 đối tượng phạm tội; vận động giao nộp 1.010 súng tự tạo, triệt phá 18,8 ha cây thuốc phiện; hàng nghìn lượt hộ dân đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc giới.

Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an và lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy Bộ Quốc phòng đã tổ chức đấu tranh, phát hiện, bắt giữ hàng nghìn đối tượng phạm tội về ma túy; thu 689,939 kg hêrôin, 475.326 viên ma túy tổng hợp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Thượng tướng Đặng Văn Hiếu biểu dương những thành tích, kết quả đồng thời đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa hai lực lượng Quân đội-Công an. Lãnh đạo hai Bộ mong muốn trong thời gian tiếp theo hai lực lượng Quân đội-Công an sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu, phát huy những kết quả thành tích đã đạt được; tăng cường đoàn kết, xây dựng triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đất nước…/.

Bảo Trung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục