Phối hợp ngừa ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc

Đắk Lắk và Mondulkiri (Campuchia) đã thực hiện có hiệu quả việc ngăn ngừa ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc tại các huyện biên giới.
Hai tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và Mondulkiri (Campuchia) đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc ngăn ngừa ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc tại các huyện biên giới mỗi nước.

Nhờ vậy, đến thời điểm này, các huyện biên giới như Buôn Đôn, Ea Súp (Đắk Lắk) vẫn không xuất hiện ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc.

Các huyện biên giới của mỗi tỉnh đã thống nhất ký cam kết nhanh chóng phát hiện, điều trị sớm, đúng liều, đúng thuốc, đúng quy định của Bộ Y tế, quy định của Viện Sốt rét ký sinh trùng, côn trùng nhằm loại bỏ ký sinh trùng sốt rét tận căn để không bị kháng thuốc.

Các trung tâm y tế các huyện biên giới phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cấp chính quyền địa phương, lực lượng công an, biên phòng, tỉnh bạn cùng thống nhất cơ chế quản lý người dân giao lưu biên giới giữa hai tỉnh để có điều kiện cấp phát thuốc miễn phí cũng như tư vấn kiến thức phòng chống sốt rét cho đồng bào các dân tộc.

Năm 2010, tình hình sốt rét tại hai huyện biên giới Buôn Đôn, Ea Súp (Đắk Lắk) tăng cao cả về ký sinh trùng lẫn số người mắc sốt rét. Đặc biệt, tại huyện Ea Súp có số ca sốt rét tăng 34%, tỷ lệ mắc trên 1.000 dân cũng tăng lên gần 34%, trong đó có số người mắc sốt rét ác tính tăng gần gấp đôi so với năm 2009.

Một trong những nguyên nhân khiến cho số người mắc sốt rét tăng là do dân di cư biến động nhiều, nhất là di cư ngoài kế hoạch đến các vùng trọng điểm sốt rét tăng đột biến. Trong khi đó, kiến thức về phòng chống sốt rét, thói quen ngủ màn của người dân còn nhiều hạn chế, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số./.

Quang Huy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục