Phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Nhật-Việt 2019 tại TP.HCM

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Lễ hội Nhật-Việt lần thứ 6 - năm 2019 được tổ chức thành công.
Phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Nhật-Việt 2019 tại TP.HCM ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm tiếp ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật-Việt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 8/11, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật-Việt, Trưởng Ban Tổ chức “Lễ hội Nhật Bản-Việt Nam” tại Thành phố Hồ Chí Minh; trao đổi về công tác phối hợp tổ chức Lễ hội Nhật-Việt năm 2019.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Thanh Liêm đánh giá cao việc phối hợp tổ chức Lễ hội Nhật-Việt của phía Nhật Bản và tin tưởng rằng hoạt động này sẽ là một trong những nội dung quan trọng của hợp tác song phương Thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản.

[Thành phố Hồ Chí Minh - điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản]

Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Lễ hội Nhật-Việt lần thứ 6 - năm 2019 được tổ chức thành công, góp phần làm gia tăng sự hiểu biết, gắn bó hơn mối quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn, đánh giá cao tình cảm và đóng góp của ông Tsutomu Takebe đối với việc vun đắp quan hệ Việt Nam-Nhật Bản cũng như quan hệ Thành phố Hồ Chí Minh-Nhật Bản, đặc biệt trong các chương trình hợp tác văn hóa, kinh tế, môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn ông Tsutomu Takebe sẽ tiếp tục làm cầu nối để triển khai các chương trình hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản, cụ thể là duy trì, phát triển Lễ hội thường niên Việt Nam-Nhật Bản.

Cảm ơn lãnh đạo thành phố dành thời gian tiếp, ông Tsutomu Takebe trao đổi kế hoạch tổ chức Lễ hội Nhật- Việt lần thứ 6 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh; bày tỏ mong muốn hợp tác của phía Nhật Bản đối với Thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị lãnh đạo Thành phố quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Nhật Bản cùng tổ chức thành công Lễ hội.

Theo ông Tsutomu Takebe, dự kiến từ ngày 18-20/1, Lễ hội Nhật-Việt năm 2019 sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm của Thành phố Hồ Chí Minh với các chương trình hội thảo du lịch, triển lãm-giao lưu thương mại, biểu diễn giao lưu văn hóa, nghệ thuật…

Để đảm bảo lễ hội được tổ chức đúng kế hoạch và hiệu quả, ông Takebe đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản đẩy mạnh hoạt động phối hợp, trao đổi ý kiến, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức lễ hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục