Phong cách trái ngược

Phong cách hoàn toàn trái ngược của 2 giáo hoàng

Trong khi tân Giáo hoàng Francis tỏ ra là một người khá giản dị thì người tiền nhiệm Benedict XVI ăn mặc tương đối phong cách.
Trong khi tân Giáo hoàng Francis I tỏ ra là một người khá giản dị với nhẫn mạ bạc và thánh giá sắt thì người tiền nhiệm của Francis, Giáo hoàng Benedict XVI lại ăn mặc khá phong cách với nhẫn, thánh giá vàng và giầy mềm đỏ. Sự trái ngược trong phong cách của hai vị giáo hoàng còn bộc lộ ở sự hài hước. Bắt đầu từ khi vẫy chào các con chiên ngay sau khi kết thúc Mật nghị Hồng y, Giáo hoàng Francis đã thể hiện một khiếu hài hước rất tốt. Người đàn ông 76 tuổi đã pha trò về việc các Hồng y đã phải vất vả thế nào khi bầu người lãnh đạo mới của Công giáo.
[Tại sao các hồng y lại chọn Giáo hoàng Francis?]
Với Giáo hoàng Benedict XVI, hài hước rõ ràng không phải là điều hiện diện trong tính cách của ông bởi ông hiếm khi đi lạc ra khỏi các văn bản đã được chuẩn bị trước và rất thích phát biểu về các luận thuyết thần học trước đám đông, dù rằng trong đời tư ông cũng thi thoảng pha trò./.
Phong cách hoàn toàn trái ngược của 2 giáo hoàng ảnh 1

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục