Phòng chống HIV là chương trình ưu tiên quốc gia

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục cam kết coi phòng chống HIV/AIDS là một chương trình ưu tiên quốc gia.
Chiều 29/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon và Phu nhân đã đến thăm việc triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Tiếp ngài Ban Ki-Moon có Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu với Tổng thư ký Ban Ki-Moon và đoàn, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác phòng chống HIV/AIDS thời gian qua và nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam tiếp tục cam kết coi phòng chống HIV/AIDS là một chương trình ưu tiên của quốc gia.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon thăm Trung tâm y tế mang tính đột phá trong việc cung cấp các dịch vụ về phòng chống HIV.

Tổng thư ký nêu rõ: Việt Nam đang cung cấp những dịch vụ chăm sóc cứu sống người nhiễm HIV, đưa Việt Nam tiến gần hơn đến các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, và tạo nên một ví dụ sống động về hiệu quả của “Một Liên hợp quốc.”

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, kinh nghiệm của Trung tâm y tế này cần được nhân rộng, góp phần ngăn chặn sự lan tràn của HIV và giảm tử vong do AIDS tại Việt Nam.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định: các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng Việt Nam trong các nỗ lực cứu người và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân./.

Nhật Minh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục