Phòng không-Không quân kỷ niệm 50 năm ngày đánh thắng trận đầu

Sáng 5/8, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày đánh thắng trận đầu của đế quốc Mỹ bằng không quân-hải quân.

Sáng 5/8, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày đánh thắng trận đầu trong chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc (5/8/1964).

Đọc diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân nêu rõ: Cách đây nửa thế kỷ, vào tháng 8/1964, nhằm cứu vãn sự thất bại của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ở chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ đã dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc Bộ” để thực hiện âm mưu đưa không quân, hải quân đánh phá miền Bắc Việt Nam.

Đặc biệt, ngày 4/8/1964, đế quốc Mỹ đã dàn dựng sự kiện 2 tàu khu trục Maddox và Tonodoi bị Hải quân Bắc Việt Nam tấn công lần thứ hai tại vùng hải phận quốc tế. Lúc 11giờ 30 phút trưa 5/8 (giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Johnson ra lệnh cho lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương cho máy bay cất cánh đánh "trả đũa" vào một số mục tiêu ở miền Bắc; đồng thời ngạo mạn tuyên bố trên truyền hình Mỹ, chính thức phát động cuộc chiến tranh phá hoại quy mô lớn bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc Việt Nam.

Để thực hiện cuộc tiến công này, ngày 5/8/1964, đế quốc Mỹ đã huy động tới 64 lượt chiếc máy bay của không quân, hải quân đánh phá các khu vực Vinh-Bến Thủy, Lạch Trường (Thanh Hóa), Hòn Gai (Quảng Ninh), Cảng Gianh (Quảng Bình)... Tuy nhiên, với sự mưu trí, dũng cảm, kiên cường đánh trả, trận đánh ngày 5/8/1964, bộ đội Phòng không-Không quân đã cùng với lực lượng Hải quân và quân dân miền Bắc bắn rơi 8 máy bay địch; lập chiến công đầu vẻ vang trong chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền Bắc.

Phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu, cán bộ, chiến sỹ Phòng không-Không quân càng xác định trách nhiệm sâu sắc hơn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Lực lượng Phòng không-Không quân luôn thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu đánh bại mọi cuộc tập kích đường không nếu kẻ địch liều lĩnh tiến hành đối với Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng trời, chủ quyền, biển đảo Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Chiến thắng trận đầu ngày 5/8/1964 trong cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc của quân và dân Việt Nam, nòng cốt bộ đội Phòng không-Không quân mãi mãi là khúc tráng ca bất tử. Chiến thắng này mãi mãi là biểu tượng của ý chí kiên cường, bất khuất, trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Trước tình hình thế giới, khu vực hiện còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị Quân chủng Phòng không-Không quân luôn chủ động đối phó thắng lợi, sẵn sàng đánh bại chiến lược tập kích đường không của địch trong mọi tình huống. Bộ đội Phòng không-Không quân kế thừa, phát triển và vận dụng linh hoạt, sáng tạo những bài học kinh nghiệm từ chiến thắng trận đầu ngày 5/8/1964 vào thực tiễn nhiệm vụ quản lý và bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Quân chủng Phòng không-Không quân thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội tới từng cán bộ, chiến sỹ; nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu theo phương châm: "cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm," coi huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu sát với nhiệm vụ và đối tượng tác chiến trong tình hình mới...

Đại diện cho các cựu chiến binh tham gia đánh thắng trận đầu, Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu xúc động chia sẻ: Là người trải qua một thời bom lửa, giờ đây đã hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, Quân đội giao phó trở về với đời thường, ông vẫn luôn dõi theo bước chân không nghỉ và tự hào với những thành tích của các thế hệ Bộ đội Phòng không-Không quân ngày nay.

Ông mong muốn Bộ đội Phòng không-Không quân luôn hăng say luyện tập, nắm chắc vũ khí, khí tài, kỹ thuật hiện đại được trang bị; nghiên cứu, bổ sung cách đánh và quyết tâm đánh thắng các loại vũ khí hiện đại của địch trong mọi tình huống để bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục