Phong phú các hoạt động kết nối du lịch giữa Việt Nam và quốc tế

Hội chợ Du lịch quốc tế ITE HCMC 2015 với sự tham gia của 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường.
Phong phú các hoạt động kết nối du lịch giữa Việt Nam và quốc tế ảnh 1 Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Giám Đốc Sở Du Lịch TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC) lần thứ 11 năm 2015, với khẩu hiệu “Một thập kỷ, một khu vực, một thế giới” sẽ diễn ra từ ngày 10-12/9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là sự kiện thường niên và là điểm nhấn quan trọng của ngành du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Tại buổi họp báo ngày 3/9, Ban tổ chức cho biết, hiện đã có hơn 250 gian hàng của các đơn vị lữ hành đăng ký tham dự; đặc biệt là sự tham gia của 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có sự góp mặt lần đầu tiên của các quốc gia như Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Brunei…

Hội chợ Du lịch quốc tế ITE HCMC 2015 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như chương trình ký kết hợp tác song phương giữa Bộ trưởng phụ trách Du lịch Việt Nam và các quốc gia ASEAN nhằm tăng cường mối quan hệ, hiểu biết và hợp tác sâu, rộng trong lĩnh vực du lịch; triển lãm ảnh giới thiệu đất nước con người ASEAN...

Bên cạnh đó, còn có nhiều hoạt động hấp dẫn đến từ các doanh nghiệp du lịch, báo chí quốc tế như tour du lịch giảm giá, giao lưu văn nghệ, chương trình bốc thăm trúng thưởng vé giá rẻ, khuyến mãi của các hãng hàng không…

Trong khuôn khổ ITE HCMC 2015 cũng có nhiều hội thảo, diễn đàn quan trọng như Hội thảo giới thiệu điểm đến dành cho người mua, Diễn đàn kết nối kinh doanh du lịch của Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố châu Á-Thái Bình Dương (TPO), Hội thảo giới thiệu các thị trường khách du lịch trọng điểm, Hội thảo Xây dựng Báo cáo thường niên về thị trường nguồn khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, Giới thiệu thị trường du lịch Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Italy, Indonesia, Ấn Độ…

Theo ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đêm khai mạc ITE HCMC 2015 kết hợp biểu diễn nghệ thuật sẽ diễn ra vào tối 9/9, với nhiều tiết mục chào mừng của 5 quốc gia hạ nguồn sông Mekong.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng sẽ tiến hành trao giải thưởng Du lịch Quốc tế Melong MTAA 2015 lần thứ 7 với 6 hạng mục gồm khách sạn 5 sao, hãng hàng không, khách sạn nghỉ dưỡng, khu di sản vật thể ấn tượng, nhà điều hành tour du lịch Inbound, nhà điều hành tour du lịch Outbound.

Dự kiến, ITE HCMC 2015 sẽ thu hút khoảng 28.000 lượt khách tham quan và khách thương mại tham gia./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục