Phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày 24/7, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho trên 650 mẹ.
Phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ, ngày 24/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 444 bà mẹ, trong đó có 66 bà mẹ còn sống và 378 mẹ đã từ trần.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định công lao, sự đóng góp to lớn của các mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn vô hạn đối với các mẹ, các anh hùng, liệt sỹ.

Việc phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý này là việc làm thể hiện ý Đảng, lòng dân, là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với công lao trời biển và sự hy sinh vô bờ bến của các mẹ có con đi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập dân tộc.

Hiện nay, Vĩnh Phúc có 1.101 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; trong đó còn 1.001 bà mẹ còn sống, được chăm sóc và phụng dưỡng chu đáo.

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Vĩnh Phúc đã có trên 15.000 liệt sỹ, hơn 12.000 thương bệnh binh, hơn 5.000 người nhiễm chất độc da cam và gần 1.000 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày…

Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời có nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công, phụng dưỡng các mẹ. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được toàn xã hội hưởng ứng và đạt kết quả cao với các hoạt động thiết thực như: Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, dịp 27/7 cho gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công; nhận chăm sóc, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống.

Đến hết năm 2013, tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho trên 4.000 hộ người có công khó khăn về nhà ở. Dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ năm nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã trích ngân sách gần 9,3 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn.

Cùng ngày, tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng thân nhân và các thương binh, bệnh binh trong tỉnh.

Trong đợt này, có 208 mẹ được công nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó phong tặng 36 mẹ và truy tặng 172 mẹ.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Hậu Giang hiện có 1.082 mẹ được phong tặng, truy tăng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đại diện mẹ Nguyễn Thị Ba ở huyện Phụng Hiệp có 2 người con là liệt sỹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong đợt này, người con Đỗ Văn Thiệt, 66 tuổi, không nén nổi xúc động nói: "Mẹ được nhận danh hiệu vinh dự này là niềm tự hào của gia đình, vì những hy sinh, công lao đóng góp của mẹ đã được công nhận và vinh danh"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục