Phóng thành công hai vệ tinh của Eutelsat

Ngày 20/12, Công ty hàng không vũ trụ Arianespace thuộc Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) đã phóng thành công tên lửa đẩy Ariane 5 ECA, đưa 2 vệ tinh viễn thông của Công ty viễn thông châu Âu Eutelsat là Hot Bird 9 và W2M lên quỹ đạo.

Ngày 20/12, Công ty hàng không vũ trụ Arianespace thuộc Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) đã phóng thành công tên lửa đẩy Ariane 5 ECA, đưa 2 vệ tinh viễn thông của Công ty viễn thông châu Âu Eutelsat là Hot Bird 9 và W2M lên quỹ đạo.

Tên lửa Ariane 5 ECA được phóng lúc 22 giờ 35 giờ GMT ngày 20/12 (tức 5 giờ 35 ngày 21/12 theo giờ Việt Nam), từ sân bay vũ trụ Kourou tại vùng lãnh thổ Guiana thuộc Pháp ở Nam Mỹ.

Đây là lần thứ 6 trong năm nay Arianespace phóng tên lửa đẩy Ariane 5 lên quỹ đạo.

Vệ tinh Hot Bird 9 được thiết kế 64 hệ thống phát sóng, nhằm cung cấp các chương trình truyền hình tới khu vực châu Âu, Trung Đông và Bắc Phi.

Trong khi đó, vệ tinh W2M, với 30 hệ thống nhận và phát tín hiệu, sẽ cung cấp dịch vụ truyền hình tới khu vực Trung và Đông Âu cũng như khu vực quần đảo Ấn Độ Dương, thay thế vệ tinh W2 hoạt động từ năm 1998.

Eutelsat cho biết việc phóng hai vệ tinh này lên quỹ đạo là bước đi đầu tiên trong kế hoạch phát triển và đổi mới sâu rộng của công ty này, với mục tiêu đưa vào hoạt động 7 vệ tinh viễn thông từ nay đến cuối năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục