Phòng thí nghiệm Hà Lan cho khỉ nghỉ “dưỡng già”

Theo Quỹ AAP, 18 chú khỉ từng sử dụng trong phòng thí nghiệm ở Hà Lan, được đưa tới quần đảo Balearic, Tây Ban Nha để nghỉ dưỡng.
Theo Quỹ AAP, 18 chú khỉ cái, từng được sử dụng trong phòng thí nghiệm ở Hà Lan, đã được đưa tới quần đảo Balearic của Tây Ban Nha để tận hưởng "những tháng ngày trong ánh nắng" sau khi nghỉ hưu.

Bà Saskia Oskam, người phát ngôn của quỹ trên, cho biết những con khỉ khoảng 12 tuổi và đây là loài có thể sống đến 30-35 tuổi. Giờ chúng có thể nghỉ ngơi trong ánh nắng ấm áp ở Tây Ban Nha.

Theo hãng sản xuất thuốc MSD, những con khỉ cái này là một phần trong chương trình thử nghiệm thuốc của hãng.

Khi MSD ngừng quá trình nghiên cứu tại Hà Lan, những con khỉ được chuyển tới cho AAP, đơn vị luôn chăm sóc động vật, đặc biệt là những con vật từng có thời gian làm việc trong các gánh xiếc, phòng nghiên cứu hay bị buôn bán trái phép.

Dự kiến, những chú khỉ may mắn trên sẽ được sống trong môi trường thiên nhiên an toàn tại Công viên hoang dã Lloc de Menorca của Tây Ban Nha.

Ngoài những chú khỉ may mắn này, AAP dự định sẽ tìm cách để đưa 55 chú khỉ còn lại sang Tây Ban Nha để nghỉ an dưỡng trong thời gian tới./.

Trà My (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục