Phong tỏa tài sản của cố ngôi sao lạm dụng trẻ em

Khu nhà của Savile đã bị phong tỏa sau khi xuất hiện ngày càng nhiều cáo buộc xâm hại trẻ em khi ông còn làm việc cho BBC.
Khu nhà của ngôi sao truyền hình Anh quá cố làm việc cho hãng BBC, Jimmy Savile, đã bị phong tỏa sau khi xuất hiện ngày càng nhiều cáo buộc ông đã xâm hại tình dục trẻ em khi còn làm việc cho BBC. Thông tin này được ngân hàng NatWest, đơn vị giúp ông quản lý khu bất động sản, thông báo ngày 1/11.

Savile, người mà cảnh sát cho rằng đã xâm hại tới 300 trẻ em trong bốn thập kỷ, để lại khu bất động sản trị giá 4,3 triệu bảng (6,9 triệu USD) khi ông qua đời vào tháng 10 năm ngoái ở tuổi 84.

Vụ bê bối xung quanh Savile, một trong những ngôi sao truyền hình nổi tiếng nhất ở Anh trong những năm 1960 tới 1980, đã gây ra nhiều rắc rối cho một số cơ quan phục vụ công chúng nơi những vụ việc có thể đã xảy ra, bao gồm BBC và ba bệnh viện.

“Do những cáo buộc gia tăng, việc phân chia khu bất động sản bị tạm dừng”, NatWest nói trong một tuyên bố. Báo Anh Financial Times cho biết giá trị khu bất động sản là 4,3 triệu bảng, trong đó NatWest nắm giữ 3,7 triệu bảng đại diện cho quỹ từ thiện của Savile.

Savile nổi tiếng ở Anh bởi các hoạt động từ thiện, bộ vét lúc nào cũng sáng bóng và những điều xì gà. Ước tính ông đã quyên góp và huy động được 40 triệu bảng tiền hỗ trợ từ thiện trong cả đời.

Các luật sư đại diện cho những người cáo buộc ông xâm hại họ dự tính sẽ kiện đòi bồi thường. Cảnh sát nói khoảng 300 người đã đệ đơn, có thể khiến vụ việc trở thành vụ xâm hại tình dục lớn nhất lịch sử nước Anh.

BBC đã tự tiến hành một cuộc điều tra nội bộ do một cựu thẩm phán đứng đầu về văn hóa và thực thi quy định trong tổ chức để tìm hiểu tại sao một trong những ngôi sao lớn nhất của họ lại có thể thoát tội một thời gian dài như vậy./.



Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục