Phong trào “Chiếm Trung tâm” chuyển sang hình thức đấu tranh mới

Các nhóm sinh viên và một số tổ chức dân sự ở Đặc khu Hành chính Hong Kong đang chuyển sang một hình thức đấu tranh mới để đòi quyền bầu cử phổ thông đầu phiếu.
Phong trào “Chiếm Trung tâm” chuyển sang hình thức đấu tranh mới ảnh 1Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu dỡ bỏ chướng ngại vật trên đường Yee Wo ở Causeway, điểm biểu tình "Chiếm Trung tâm" cuối cùng ở Hong Kong. (Nguồn: Vietnam+)

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong) bản tiếng Anh số ra ngày 15/12 cho biết các nhóm sinh viên và một số tổ chức dân sự ở Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đang chuyển sang một hình thức đấu tranh mới để đòi quyền bầu cử phổ thông đầu phiếu bằng cách tiến hành một “phong trào bất hợp tác.”

Theo đó, họ kêu gọi người dân trì hoãn việc trả các khoản thuê nhà chính quyền cũng như hoãn trả các hóa đơn thuế có số lượng nhỏ và mang tính tượng trưng, coi đây là một phần của các cuộc biểu tình đòi dân chủ của phong trào “Chiếm Trung tâm.”

Tổng Thư ký Hiệp hội Sinh viên Hong Kong Chu Vĩnh Khang hôm 14/12 cho biết những hành động nói trên là hợp pháp và những người làm công ăn lương, vốn không thể tham gia các cuộc biểu tình trước đây, có thể tham gia hành động này.

Tổng Thư ký HKFS tuyên bố: "'Chiếm Trung tâm' đang tiếp tục với các hình thức khác nhau. Mặc dù chính quyền không có thời gian biểu cho bầu cử phổ thông đầu phiếu, song chúng tôi có thời gian biểu cho việc đấu tranh vì bầu cử phổ thông đầu phiếu và thách thức tính hợp pháp của chính quyền"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục