Phong trào Hamas chỉ trích việc Israel đóng cửa khẩu Kerem Shalom

Trong một tuyên bố, Hamas cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho phép tăng cường phong tỏa khu vực Dải Gaza, đồng thời ngăn chặn các loại hàng hóa và vật liệu đưa vào Gaza.
Phong trào Hamas chỉ trích việc Israel đóng cửa khẩu Kerem Shalom ảnh 1Lực lượng an ninh Palestine gác tại khu vực cửa khẩu Kerem Shalom sau khi cửa khẩu này bị Israel đóng cửa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/7, trang mạng Ynet của Israel cho biết, phong trào Hồi giáo Hamas đã chỉ trích việc chính quyền Tel Aviv quyết định đóng cửa khẩu Kerem Shalom tại Dải Gaza, gọi đây là "một tội ác đối với toàn thể loài người."

Trong một tuyên bố, Hamas cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho phép tăng cường phong tỏa khu vực Dải Gaza, đồng thời ngăn chặn các loại hàng hóa và vật liệu đưa vào Gaza. Hamas gọi đây là một tội ác mới đối với toàn thể loài người và Chính phủ Israel phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về "chính sách cực đoan và phân biệt chủng tộc này."

Chính quyền Israel đã quyết định đóng cửa khẩu Kerem Shalom và hạn chế khu vực đánh bắt ven biển của Palestine trong một cuộc đàn áp nhắm vào Hamas, tổ chức được cho là phải chịu trách nhiệm trước làn sóng biểu tình tại biên giới trong vòng bốn tháng qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục