Phong trào Hamas để ngỏ khả năng đàm phán trực tiếp với Israel

Phong trào Hamas của Palestine có thể buộc phải tiến hành thương lượng trực tiếp với Israel ngay trước các cuộc đàm phán gián tiếp dự kiến diễn ra tại Cairo.
Phong trào Hamas để ngỏ khả năng đàm phán trực tiếp với Israel ảnh 1Phó Thủ lĩnh Hamas Moussa Abu Marzouk. (Nguồn: Reuters)

Phong trào Hamas của Palestine có thể buộc phải tiến hành thương lượng trực tiếp với Israel ngay trước các cuộc đàm phán gián tiếp dự kiến diễn ra tại Cairo (Ai Cập) nhằm thúc đẩy thỏa thuận đình chiến giữa hai bên.

Đây là tuyên bố do Phó thủ lĩnh phong trào Hồi giáo này đang sống lưu vong Moussa Abu Marzouk đưa ra ngày 11/9.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn phát biểu của ông Marzouk trên đài truyền hình Al-Quds của Palestine nêu rõ "nếu tình hình vẫn tiếp diễn như hiện nay... Hamas có thể sẽ buộc phải làm như vậy."

Tuyên bố này của ông Marzouk đưa ra trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại Dải Gaza trở nên nghiêm trọng.

Phản ứng trước tuyên bố trên, Bộ trưởng Khoa học Israel Yaakov Peri đã lên tiếng bác bỏ bất kỳ khả năng nào về việc đàm phán trực tiếp với Hamas.

Trước đó cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Israel Tzahi Hanegbi cảnh báo Hamas có thể có thể sẽ nối lại các hoạt động bạo lực nếu cảm thấy không đạt được kết quả chính trị tại các cuộc đàm phán sắp tới ở Cairo.

Theo thỏa thuận ngừng bắn vô thời hạn đạt được ngày 26/8 vừa qua, Hamas và Israel nhất trí nối lại cuộc đàm phán do Ai Cập làm trung gian trong vòng 1 tháng để thảo luận những vấn đề chủ chốt, trong đó có yêu cầu của Hamas về việc mở một cảng biển và một sân bay, vấn đề trao đổi tù nhân và việc Israel đòi giải giáp các tay súng ở Gaza.

Phía Israel đã đồng ý nới lỏng hạn chế đối với việc đi lại của người dân và hoạt động vận chuyển hàng hóa, cho phép vận chuyển hàng cứu trợ và nguyên vật liệu xây dựng vào Gaza, mở rộng vùng đánh bắt cá ở ngoài khơi bờ biển Gaza thêm 6 hải lý.

Các vấn đề khác trong thỏa thuận sẽ được thảo luận khi đại diện các bên trở lại Cairo.

Tuần trước, các nhà trung gian hòa giải của Ai Cập đã tới Jerusalem và Ramallah để thảo luận về thời điểm nối lại đàm phán. Theo một số nguồn tin, cuộc đàm phán có thể sẽ diễn ra từ ngày 20-25/9 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục