Phong trào PEGIDA tổ chức cuộc biểu tình đầu tiên tại Anh

Phong trào "Người châu Âu phản đối Hồi giáo hóa phương Tây" (PEGIDA) có trụ sở tại Đức ngày 28/2 tổ chức cuộc biểu tình đầu tiên tại Anh.
Phong trào PEGIDA tổ chức cuộc biểu tình đầu tiên tại Anh ảnh 1Biểu tình phản đối phong trào PEGIDA tại Newcastle. (Nguồn: theguardian.com)

Phong trào "Người châu Âu phản đối Hồi giáo hóa phương Tây" (PEGIDA) có trụ sở tại Đức ngày 28/2 tổ chức cuộc biểu tình đầu tiên tại Anh.

Trên trang mạng xã hội Facebook, hơn 800 đối tượng ủng hộ phong trào cực đoan này cho biết sẽ tham gia cuộc biểu tình tại thành phố Newcastle, miền Bắc xứ England.

Người phát ngôn phong trào PEGIDA tại Anh Marion Rogers biện minh rằng người biểu tình tham gia phong trào này là vì sự hội nhập, chứ không liên quan tới phân biệt chủng tộc hay chống lại cộng đồng người Hồi giáo.

Tháng trước, có tới 25.000 người ủng phong trào PEGIDA cũng đã tham gia các cuộc biểu tình đường phố tại Đức, trong khi các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại Áo và Thụy Điển.

Phong trào PEGIDA xuất hiện ở Đức từ tháng 10/2014 dưới hình thức một cuộc tuần hành thu hút sự tham gia của vỏn vẹn 500 người, nhưng sau đó đã phát triển rất nhanh lên đến hàng chục nghìn thành viên.

Tổ chức này luôn chỉ trích đạo Hồi, bài xích người tị nạn, đồng thời cáo buộc chính giới Đức làm phai mờ nền văn hóa có nền tảng Cơ đốc giáo của Đức bằng chính sách đa văn hóa.

Phong trào cực đoan này sau đó đã lan sang một số nước châu Âu, song vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của dư luận xã hội và chính phủ nhiều nước, nên số người ủng hộ đã giảm dần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục