Phóng viên Hàn ấn tượng trước sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt

Phóng viên Yonhap khen ngợi người hâm mộ Việt Nam cực kỳ cuồng nhiệt tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, khi hơn 40.000 khán giả trên sân vận động Mỹ Đình cùng nhau hô vang "Việt Nam chiến thắng".
Phóng viên Hàn ấn tượng trước sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt ảnh 1HLV Park Hang-seo cùng các học trò cảm ơn người hâm mộ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đã đưa tin về chiến thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 diễn ra tối 14/11.

Phóng viên Yonhap khen ngợi "người hâm mộ Việt Nam cực kỳ cuồng nhiệt". Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hơn 40.000 khán giả lấp đầy sân vận động Mỹ Đình cùng nhau hô vang "Việt Nam chiến thắng". Người hâm mộ Việt Nam ôm chầm lấy nhau để chia sẻ niềm hạnh phúc của họ.

Âm thanh của kèn vuvuzela tràn ngập khắp sân vận động. Hàng nghìn người hâm mộ cùng gia đình đến theo dõi trực tiếp trận đấu trên đã bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ được dự Vòng chung kết World Cup 2022 khi có huấn luyện viên tài năng như ông Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển.

[Cổ động viên Việt Nam 'đốt cháy' sân vận động Mỹ Đình]

Nhiều người hâm mộ không đến sân cũng tập trung rất đông trước các màn hình lớn và ăn mừng chiến thắng bằng cách vẫy quốc kỳ Việt Nam. Những người khác thì lái xe vòng quanh thành phố, thổi kèn vuvuzela tới đêm khuya, chia sẻ niềm vui với người đi đường.

Thực tế, sức nóng trong lòng người dân Việt Nam đã tăng rất cao từ khi trận đấu bắt đầu. Nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt đã diễu hành bằng ôtô ở trung tâm Hà Nội từ ban ngày. Trong cuộc diễu hành này, nhiều người mang băngrôn như "World Cup, Fighting" hoặc "Park Hang-seo, chúng tôi yêu ông"...

Những tiếng reo hò không ngớt trong sân vận động Mỹ Đình, người xem cổ vũ bằng cách bật đèn flash điện thoại di động. Khi bàn thắng được ghi ở cuối hiệp 1, không khí còn trở nên náo nhiệt hơn. Vào ngày 19/11 tới, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan, khi đó không khí cổ vũ của người dân nước chủ nhà sẽ còn cuồng nhiệt hơn nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục