Phóng viên nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam tử nạn giao thông

Bob Simon, phóng viên chiến trường nổi tiếng của hãng tin CBS News, tối 11/2 đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông tại New York (Mỹ).
Phóng viên nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam tử nạn giao thông ảnh 1Phóng viên Bob Simon và chiếc xe bị tai nạn. (Nguồn: nypost.com)

Bob Simon, phóng viên chiến trường nổi tiếng của hãng tin CBS News, tối 11/2 đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông tại New York (Mỹ).

Tờ New York Times và hãng CBS News đưa tin phóng viên chiến trường kỳ cựu 73 tuổi này gặp nạn lúc 19 giờ địa phương khi đang đi trên một chiếc Lincoln Town.

Theo nguồn tin trên, chiếc xe của ông Bob Simon đã mất lái và lao vào một chiếc Mercedes-Benz đang dừng chờ đèn đỏ.

Các nhân viên cấp cứu khi tới hiện trường phát hiện Bob Simon đang bất tỉnh ở ghế sau với nhiều vết thương ở đầu và bụng. Sau đó, ông được đưa tới bệnh viện, song đã không qua khỏi.

Phóng viên Bob Simon nổi tiếng với chương trình ăn khách “60 phút” của hãng CBS News. Trong giai đoạn 1971-1975, Bob Simon là đại diện của CBS News tại Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) và đưa tin về cuộc chiến tranh Việt Nam.

Ông có mặt trên một trong những chiếc trực thăng cuối cùng rút chạy khỏi Sài Gòn vào tháng 4/1975 khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ.

Sau đó, Bob Simon còn tiếp tục tham gia đưa tin về hàng loạt điểm nóng trên thế giới từ cuộc xung đột tại Cyprus cho tới Chiến tranh Vùng Vịnh (1991) và Chiến tranh Nam Tư trước đây…

Giám đốc sản xuất của hãng CBS News Jeffrey Fager đánh giá Bob Simon là “phóng viên của các phóng viên và khó tìm thấy người thứ hai như thế.”

Trong sự nghiệp kéo dài 50 năm của mình, Bob Simon đã giành tới 24 giải Emmy Báo chí cùng nhiều giải thưởng khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục