Phóng viên nước ngoài gặp cựu chiến binh QĐNDVN

Sáng 26/4, đoàn nhà báo nước ngoài gặp cựu chiến binh QĐNDVN để tìm hiểu, trao đổi về Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 của Việt Nam.
Sáng 26/4, đoàn nhà báo nước ngoài gồm hơn 10 người đã có buổi gặp gỡ với tướng lĩnh, cựu chiến binh Quân đội Nhân dân Việt Nam, tìm hiểu, trao đổi một số thông tin về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 của nhân dân Việt Nam.

Những nhà báo trên đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí của tám nước là Nga, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh, Hàn Quốc, Mông Cổ và Campuchia đã gặp các tướng lĩnh, cựu chiến binh Quân đội Nhân dân Việt Nam - những người trực tiếp chỉ huy các cánh quân, tham gia các trận đánh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Buổi gặp gỡ này nằm trong khuôn khổ “Tuần lễ báo chí nước ngoài” dành cho các phóng viên nước ngoài đến tham dự và tác nghiệp nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra từ phía các nhà báo nước ngoài, cả những người từng có mặt tác nghiệp tại Việt Nam trong những năm chiến tranh lẫn các nhà báo trẻ lần đầu đến thăm Việt Nam, đều dành sự quan tâm đặc biệt đến Chiến dịch Hồ Chí Minh với đỉnh cao rực rỡ là thời khắc lịch sử 11 giờ 30 ngày 30/4/1975 khi quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, buộc chính quyền của Tổng thống Dương Văn Minh phải đầu hàng vô điều kiện.

Trung tướng Nguyễn Văn Thái, nguyên Phó Chính ủy Sư đoàn bộ binh 7, cán bộ chỉ huy trong Chiến dịch Hồ Chí Minh giới thiệu khái quát với các nhà báo nước ngoài về diễn biến của chiến dịch.

Đồng thời, vị Trung tướng này cũng giải đáp sự quan tâm tìm hiểu của các nhà báo nước ngoài về cách thức tổ chức chiến dịch, vai trò của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, vai trò và ý nghĩa của các chiến thắng Phước Long, Xuân Lộc, công tác hậu cần, thông tin liên lạc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, về một số nhân vật lịch sử như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, Luật sư Triệu Quốc Mạnh.

Trao đổi cùng các phóng viên nước ngoài, Đại tá Nguyễn Văn Bạch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam là nhờ vào đường lối lãnh đạo tài tình, phương thức cách mạng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối chiến tranh nhân dân và ý chí quyết thắng, quyết tâm chống xâm lược, giành lại độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Chiến thắng ngày 30/4 lịch sử là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thắng lợi của tình đoàn kết quốc tế bởi cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân tiến bộ trên thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ, Đại tá Nguyễn Văn Bạch nói.

Đại tá Nguyễn Văn Bạch nhấn mạnh 35 năm đã trôi qua, Việt Nam đã là một đất nước thống nhất, ổn định và đang phát triển với tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai,” mong muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới.

Tin rằng qua chuyến thăm Việt Nam lần này của các nhà báo sẽ giúp nhân dân các nước hiểu rõ về cuộc chiến đấu chính nghĩa trước đây và ủng hộ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay của nhân dân Việt Nam.

Tuần lễ báo chí nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ 25/4-1/5. Bên cạnh các buổi gặp gỡ cựu chiến binh Quân đội Nhân dân Việt Nam, các nhà báo nước ngoài cũng sẽ gặp gỡ một số cựu sỹ quan cao cấp trong bộ máy chính quyền cũ và nhân sỹ yêu nước, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, đoàn nhà báo nước ngoài này cũng sẽ tìm hiểu tình hình thương mại, đầu tư tại thành phố; tham quan một số đơn vị kinh tế, thăm Làng Hòa Bình nơi nuôi dạy trẻ em nạn nhân chất độc da cam/dioxin và dự míttinh kỷ niệm 35 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước./.

Hoàng Liên Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục